Liên quan đến vụ truy sát “hiệp sĩ”, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn “chó”, 33 tuổi, quê Nghệ An). Tuấn “chó” là nghi phạm trong việc tổ chức chém anh Tiên. Ngoài ra, Tuấn còn bị điều tra vì nghi có liên quan đến một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, nguyên nhân dẫn đến việc côn đồ truy sát mình là do anh không chịu “thương lượng” với Tuấn “chó”.

Xuất phát từ việc anh Tiên phát hiện một đàn em của Tuấn “chó” điều khiển xe có nhiều dấu hiệu khả nghi nên “hiệp sĩ” này đã phối hợp với cơ quan công an phường An Bình giữ lại. Cùng thời điểm này, Tuấn “chó” xuất hiện, kêu bỏ qua nhưng anh Tiên không đồng ý.

Qua điều tra nhanh, cơ quan chức năng đã làm rõ một vụ trộm xe tại tỉnh Đồng Nai, sau đó lập hồ sơ chuyển giao xử lí theo đúng thẩm quyền.

Đang cay cú vì việc anh Tiên không chịu bỏ qua, thì nhóm đàn em của Tuấn “chó” tiếp tục bị nhóm “hiệp sĩ” cùng công an ập vào kiểm tra nhà trọ. Tại các số nhà 127/4B và số 9/36 trên đường Bình Đường III, cơ quan chức năng phát hiện hơn chục biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân thật giả lẫn lộn cùng đoản phá ổ khóa xe máy.

6 đối tượng đã bị công an phường An Bình tạm giữ. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng này được chuyển giao cho công an thị xã Dĩ An để xử lí đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, do chưa đủ chứng cứ nên chỉ vài giờ sau đó, những đối tượng được thả tự do.

Đến sáng sớm 27/6, anh Tiên bị nhóm côn đồ do Tuấn “chó” cầm đầu ập vào nhà truy sát. Bị chém nhiều nhát, anh Tiên gục ngay tại chỗ. Sau khi 2 ngày được điều trị tại bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM), anh Tiên đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để thuận tiện việc chăm sóc, bảo vệ và lấy lời khai.

Trước một vụ án gây xôn xao dư luận, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cũng đã thành lập một tổ công tác đến địa bàn để làm việc về vụ anh Nguyễn Tăng Tiên bị côn đồ chém.

Được biết, Tuấn “chó” vốn là một đối tượng cộm cán, từng bị nghi ngờ liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian vào năm 2007. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ nên cơ đối tượng nàychỉ bị phạt hành chính.

Hoàng Linh (TH)