Qua quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đến nay đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh những hành vi sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, sử dụng ngân sách trong thực hiện 2 dự án tại Nhà máy đóng tàu Bến thủy (thuộc tập đoàn Vinashin) đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Cơ quanAn ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án: “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165, Bộ Luật hình sự. Tiến hành tập trung điều tra vụ án, trong các ngày 31/10, 1/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Trần Quang Vũ, (SN 1958), trú tại Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, Trưởng ban quản lý dự án; Võ Quang Vinh (SN 1962), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Vinashin; Lê Đình Trình (SN 1972), quận Thanh Trì, TP Hà Nội, Phó giám đốc công ty VX – tư vấn đầu tư và xây dựng; Nguyễn Văn Linh, (SN 1967), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công tác tại công ty cổ phần xây dựng số 21 – VinaConex và Nguyễn Cao Cường, (SN 1979), trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Công tác tại Công ty dầu khí Nghệ An, nguyên Phó ban dự án.

Đại tá Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là kết quả bước đầu, hiện nay cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật./.

Lê Anh Thi