Trước đó, công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Giang, 30 tuổi, là chồng của Mã Ngọc Thơm tạm trú ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi cùng tội danh này. Riêng Thơm hiện có con nhỏ 18 tháng tuổi, nên cơ quan điều tra đang xem xét cho tại ngoại.

Cháu Nguyễn Hào Anh, 14 tuổi bị vợ chồng Huỳnh Hoàng Giang và Mã Ngọc Thơm - chủ trại sản xuất kinh doanh tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh nhẫn tâm hành hạ dã man, được công an giải cứu đưa vào Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi điều trị ngày 29/4. Trong thời gian mấy tháng giúp việc, cháu Hào Anh đã bị vợ chồng Giang dùng đủ mọi cực hình hành hạ như dùng ổ khóa đập vào mũi, lấy đũa sắt chọc vào mắt, dùng búa đập vào đầu gối cùng nhiều trò tra tấn khác khiến cho thân thể cháu Hào Anh đầy những vết tích.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Anh đang dần hồi phục, ổn định trở lại và được bảo vệ an toàn tại nơi điều trị.

Đây là vụ án gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân và được dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi sớm đưa hai kẻ ác tâm ra xét xử trước pháp luật.

Cao Thúy