Theo đó, UBND tỉnh nhận định: Dự án ổn định dân cư tại xã Đắc Ngo có nhiều thiếu sót cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, việc các đối tượng tổ chức phá rừng là vi phạm pháp luật cần phải điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết những tồn tại trên, UBND tỉnh Đắc Nông yêu cầu huyện Tuy Đức phải cấp đất sản xuất cho 487 hộ dân thuộc dự án ổn định dân cư xã Đắc Ngo ngay trong tháng 4.2011 này. Nhằm đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh quyết định bố trí cho huyện Tuy Đức 5,8 tỉ đồng để chi trả cho các hộ thâm canh, giải phóng mặt bằng tại tiểu khu 1541. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao huyện Tuy Đức tập trung nguồn lực hoàn thiện ngay các hạng mục cấp thiết như nhà ở, điện, nước sinh hoạt, trường, trạm tại dự án. Đối với các hộ thiếu ăn, đặc biệt là thiếu ăn do chậm được giao đất sản xuất, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tuy Đức rà soát để có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào thiếu lương thực trong khi chờ cấp đất.

UBND tỉnh Đắc Nông cũng cho rằng đã có một số đối tượng xấu lợi dụng tâm trạng bức xúc của người dân để kích động. Mục đích của chúng là lôi kéo số đông phá rừng, tạo ra tiền lệ xấu, làm phức tạp thêm tình trạng phá rừng ở huyện Tuy Đức và gây hoang mang cho lực lượng kiểm lâm. Do vậy, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tuy Đức phải nhanh chóng củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng cầm đầu, kích động người dân trong các vụ việc trên.

Quỳnh Anh (TH)