Đây là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn liền với chiến công và sự hy sinh anh dũng của dân công hỏa tuyến, TNXP, bộ đội và nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổng kinh phí xây dựng công trình 27 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, với các hạng mục chính như tháp chuông cao 7 tầng và 1 tầng áp mái, chuông đồng nặng 6 tấn, cao 3,6m, đường kính 1,92m, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật.

Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã được Nhà nước xếp hạng “Di tích lịch sử quốc gia”, được T.Ư Đoàn trực tiếp xây dựng thành nơi tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Quỳnh Anh (TH)