Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Thuận Châu là minh chứng cho tình cảm của đồng bào các dân tộc Sơn La dành cho Bác Hồ. Nơi đây, ngày 7-5-1959, Bác nói chuyện với đồng bào tại lễ mít tinh kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 4 năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo. Ngày 20-4-1995, Kỳ đài Thuận Châu khi ấy trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: Thời điểm Bác Hồ lên thăm Sơn La, địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với lòng yêu thương vô hạn đồng bào các dân tộc, Bác mong muốn đồng bào cùng nhau đoàn kết, phấn đấu giành thắng lợi to lớn trên mặt trận diệt giặc đói, giặc dốt, mang tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Sơn La đã thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn gần 29%...

Đồng chí Tòng Thị Phóng cho rằng: Việc khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức có ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu. Việc gìn giữ, chỉnh trang và khai thác các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhằm tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho công dân, góp phần xây dựng nền văn hoá mới mà còn đáp ứng tình cảm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã tặng quà cho huyện Thuận Châu.

Quang Khánh