Đến dự lễ Khánh thành Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Khu di tích lịch sử Truông Bồn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng; Phó Trưởng ban Thường trực Ủy ban dân vận T.Ư Nguyễn Thế Trung; Đại diện Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban KHCN - MT của Quốc hội; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4; Hoà thượng Thích Thanh Đàm, UV thường trực Hội đồng Chứng minh giáo hội Phật giáo VN; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng để hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Lực lượng thanh niên xung phong đã dũng cảm chiến đấu với không quân Mỹ, giữ thông suốt những con đường giao thông huyết mạch cho bộ đội ta hành quân vào Nam chiến đấu, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên mặt trận giao thông vận tải, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại đây, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), với ý chí sắt đá bảo vệ con đường ra tiền tuyến chi viện cho chiến trường, đã quyết tâm sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm. Đã có hàng ngàn TNXP anh dũng ngã xuống trong khi bảo vệ đường, trong đó tiêu biểu là 13 TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. “Truông Bồn là địa chỉ đỏ, là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước.

(TH)