Công trình nâng cấp Nghĩa trang Đường 9 là công trình được xây dựng bởi đóng góp thiện nguyện của toàn ngành tài chính. Công trình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 nâng cấp Khu hành lễ trung tâm, khu tháp chuông, tượng đài chiến thắng, nhà khánh tiết, Đài tưởng niệm và một số công trình phụ trợ khác đang được hoàn thành để đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 dự án tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình gồm: san lấp mặt bằng, cải tạo hệ thống điện nước, cổng chính, cổng phụ, hệ thống cây xanh và các công trình mỹ thuật tạo cảnh quan nghĩa trang với tổng vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ cho độc lập của Dân tộc là vô cùng cao quý, là nét son thắm đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng dân tộc. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người con cống hiến máu xương hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chính vì vậy, việc Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức phát động và được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh xã hội, các tổ chức cá nhân đã cùng sự hưởng ứng, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính cùng chung tay góp sức, hỗ trợ ngành Tài chính thực hiện công trình nâng cấp, xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Đây cũng chính là cơ hội để thể hiện lòng tri ân trước sự hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ cho độc lập của Dân tộc, là cơ hội để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", một truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Việt Nam.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính và hơn 8 vạn CBCC trong ngành, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị đã dành cho ngành Tài chính vinh dự to lớn - được chung tay, góp sức nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Bộ trưởng cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Quản lý công trình, cán bộ công nhân viên các đơn vị tham gia xây dựng công trình đã góp sức mình cho một công trình chất lượng, có cảnh quan đẹp, góp phần làm ấm lòng các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ và người thân khi thăm viếng. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng mong muốn toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính trên mọi miền Tổ quốc sẽ tiếp tục chung tay góp sức cho công trình thiêng liêng này.
Thay mặt tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu và đánh giá cao những đóng góp của ngành Tài chính cho công trình nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tập thể cán bộ công chức toàn ngành Tài chính Việt Nam đã tự nguyện đóng góp từ đồng lương của mình, ủng hộ kinh phí đầu tư, nâng cấp, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Đây là việc làm thể hiện tình cảm sâu nặng, thiêng liêng của toàn thể cán bộ ngành Tài chính đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/PTBT/2014_7/635409295874103171_Duong9 a.jpg)
Toàn cảnh Nghĩa trang Đường 9 đã nâng cấp
Tin và ảnh: Quang Vinh