Chiều ngày 15-10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu Sài Gòn 2 ở cửa ngõ phía Đông Bắc, nối quận Bình Thạnh và quận 2. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố; Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lê Hoàng Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố. Cầu Sài Gòn 2 được đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), đưa vào sử dụng sau gần 18 tháng thi công. Cầu dài 987,32m gồm 30 nhịp, rộng 23,5m có bốn làn xe cơ giới và một làn xe 2 bánh. Cầu được thiết kế vận tốc 80km/h, chịu được động đất cấp 7 với tuổi thọ 100 năm. Cầu được xây dựng vượt tiến độ 3 tháng, có tổng vốn đầu tư hơn 1.495 tỷ đồng.


Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Sài Gòn 2.

Tuyết Trần