Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia đình liệt sĩ có thân nhân từng chiến đấu, công tác ở Trường Sa thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ 146, Lữ 955, Kho 858, Trung đoàn 83, Học viện Hải quân, Bộ Chỉ huy QS tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh QK5… từ Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Đắc Lắc, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã về tham dự cuộc họp mặt đầy cảm động và ý nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Ban tổ chức cho biết: hằng năm các CCB Trường Sa hiện đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức hơn 10 năm qua, nhưng mang tính tự kết nối, đây là lần đầu tiên cuộc gặp mặt có quyết định công nhận từ Tỉnh hội CCB Khánh Hòa, các CCB Trường Sa thuộc các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên tập trung họp mặt tại Nha Trang. Qua họp mặt, các CCB Trường Sa muốn cùng nhau ôn lại và phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sa, kết nối giao lưu, động viên, giúp đỡ nhau trong tổ chức cuộc sống sau quân ngũ.

Theo truyền thống, cuộc họp mặt khai mạc bằng nghi lễ chào cờ và thả vòng hoa tưởng niệm đồng đội đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Phần giao lưu càng cảm động hơn, bởi nhạc sĩ Hùynh Phước Long, tác giả của ca khúc: Gần lắm Trường Sa, cùng ca sĩ Anh Đào, người đầu tiên từng ra Đảo và hát ca khúc thành công nhất xuất hiện rồi hát, vẫn như ngày xưa, cả ca sĩ và những người lính Đảo năm xưa lại rơi nước mắt.

Trần Công Thi