Tại nhà bà Nguyễn Thị Trợ (SN 1934; trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Vạn Giã), phát hiện nuôi nhốt trái phép 01 cá thể chồn hương và tàng trữ 37,9 kg động vật cấp đông, gồm kỳ đà, tê tê, khỉ, bìm bịp, chồn, cheo…

Tại nhà bà Lê Thị Phương (SN 1957; trú đội 2, thôn Tân Đức, xã Vạn Lương), phát hiện hàng trăm cá thể động vật hoang dã còn sống, gồm cầy vòi hương, nhím, hón (nhím đuôi dài), rắn các loại… bị nuôi nhốt trái phép, tổng số 76kg.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh cho biết, số động vật trên bị hạn chế sử dụng vào mục đích thương mại. ngay sau khi lập biên bản tạm giữ, PC49 đã chuyển toàn bộ số động vật trên cho kiểm lâm Vạn Ninh xử lý theo quy định. Hồ sơ xử lý đang được củng cố; dự kiến số đã bị cấp đông sẽ tiêu hủy, số còn sống sẽ được thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo điều tra, nhiều năm qua, hai cơ sở này liên tục thu mua động vật hoang dã để bán lại cho các nhà hàng và cá nhân trong phạm vi cả nước. Cả hai cơ sở trên đều bị lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật chờ xử lý.

Trần Công Thi