Tại đây các thầy thuốc đã khám bệnh cho 180 người đều là Hội viên Hội Cựu chiến binh của 3 xã trên (hầu hết là người dân tộc Raglai), đây là hoạt động thường niên của phòng khám, toàn bộ số thuốc được cấp miễn phí trị giá trên 20 triệu đồng. Có chứng kiến công việc của các thầy thuốc nơi đây mới thấy hết sự ấm áp trong nghĩa tình đồng đội, bác sĩ Trần Văn Đồng ,trưởng phòng khám cho biết: có lẽ cả nước chỉ có Khánh Hòa mới duy trì được một phòng khám bệnh như thế này, các thầy thuốc như Bác sĩ Liêm, BS Nhiên, BS Luyến, Lương y Kiên…cùng tập thể ở đây làm việc rất tận tâm, hoàn toàn tự nguyện, không hưởng lương. CCB tới được khám Đông - Tây y kết hợp, nhiều CCB được thăm khám rất kỹ. Hết một ngày làm việc cật lực, có bác sĩ trong đoàn khan cả tiếng, đau đầu, thế nhưng vẫn rất vui vì mình đã đã làm một việc vì đồng đội. Do hội viên CCB ở đây hoàn cảnh còn rất khó khăn, những bệnh thường gặp như: đau nhức chân tay, bệnh về răng miệng, cơ thể nhiều hội viên gầy yếu, cho thấy dinh dưỡng không đảm bảo, ý thức phòng chống bệnh tật còn hạn chế. Vì thế vừa khám vừa phải tư vấn, căn dặn kỹ cách uống thuốc…Tuy nhiên việc Phòng khám đa khoa CCB đến với đồng đội là một nghĩa cử, ngoài sức lực và trí tuệ của tập thể Y- Bác sĩ, còn có nhiều tổ chức xã hội, nhất là Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo y tế Khánh Hòa; các CCB là chủ doanh nghiệp, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng đã góp tiền, công sức, giúp các bác sĩ làm tốt công việc của mình. Hàng năm tập thể Phòng khám bệnh đa khoa đều tổng kết, đánh giá để phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế, làm sao chăm sóc sức khỏe cho các CCB ngày càng tốt hơn, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, tiếp tục đem hết khả năng chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho CCB, xây dựng phòng khám bệnh trở thành địa chỉ tin cậy, không chỉ cho các CCB, mà còn vì các đối tượng chính sách khác trong tỉnh.Tuy nhiên hiện nay phòng khám đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, để duy trì hoạt động lâu dài, cần rất nhiều sự ủng hộ về vật chất, tinh thần từ các mạnh thường quân đóng góp, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ các cấp lãnh đạo và của toàn xã hội.

Trần Công Thi