Tại UBND xã Quan Thần Sán - điểm diễn ra buổi khám bệnh, Dược sĩ Lê Thị Bình - TGĐ Công ty Tâm Bình đã tâm tình với bà con: “Công ty Tâm Bình là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc chữa bệnh cứu người. Là người thầy thuốc, chúng tôi luôn đặt chữ Tâm chữ Đức lên hàng đầu, lấy việc trị bệnh cứu người làm trọng nên rất quan tâm đến việc từ thiện, đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Vào mỗi dịp cuối năm, Công ty Tâm Bình đều dành ra một phần lợi nhuận để giúp đỡ người nghèo vui Tết đón Xuân. Năm nay, chúng tôi chọn huyện Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai vì đây là huyện nghèo giáp biên giới, thời tiết khí hậu đặc biệt khắc nghiệt làm ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và đời sống và kinh tế của bà con. Hôm nay, chúng tôi tổ chức đợt khám chữa bệnh trên quy mô lớn cho 500 người, tặng bà con thuốc men, quà tặng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Mong rằng sự quan tâm chăm lo của Công ty Tâm Bình sẽ đem đến cho bà con một mùa xuân yêu thương, một mùa xuân ấm áp, dồi dào sức khỏe ...”

Ông Ly Seo Vu - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Quan Thần Sán là một xã nghèo, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, không có nghề nghiệp. Đặc biệt, thời tiết ở đây buốt giá, nhiệt độ thường xuống 4 đến 5 độ C nên cả cây trồng và vật nuôi đều không sinh trưởng phát triển được. Khí hậu khắc nghiệt còn khiến cho bà con ở đây thường xuyên bị các bệnh về hô hấp, ho, viêm phổi, cảm, sốt… làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bà con”.
Nắm bắt được nhu cầu chữa bệnh của người dân, để chuẩn bị cho đợt khám này, Công ty Tâm Bình đã chuẩn bị, mua sắm nhiều loại thuốc chữa bệnh, các loại thuốc bổ và vitamin… Trong đó, quan trọng nhất là nhóm thuốc chuyện trị các loại bệnh thông thường như: giảm đau, hạ sốt, cảm cúm, trị ho, viêm phế quản, tiêu chảy, đau khớp, rối loạn tiền đình, điều trị nhiễm khuẩn, nhiễn trùng do vi khuẩn…
Quy trình khám chữa bệnh được hơn 40 bác sĩ, Dược sĩ của Công ty Tâm Bình và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành theo quy trình khép kín, chia ra thành các bàn gồm: bàn đăng ký khám, phòng khám nội, khám tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu, siêu âm, điện tim… Sau khi được khám cụ thể, bác sĩ sẽ chuẩn đoán, kê đơn và phát thuốc.
Bác sĩ tham gia đợt khám chữa bệnh đợt này là những bác sĩ trẻ, có chuyên môn giỏi, khám chữa bệnh chuyên nghiệp và hết sức tận tình với bà con. Các loại máy móc, thiết bị y tế khám cho bà con cũng là những loại hiện đại và chất lượng tốt, độ chính xác cao vì vậy nhiều người dân chưa từng có cơ hội đến bệnh viện khám đã kịp thời phát hiện ra bệnh để chữa trị kịp thời.
Chị Tráng Thị Chá - người H’Mong, một trong những hộ dân ở thôn Sín Chải, xã Quan Thần Sán - kể: “Vợ chồng làm rẫy, trồng bắp trồng lúa, một năm hai vụ nhưng vẫn không đủ ăn do nhà đông con. Đứa nhỏ nhất 1 tuổi nhưng hay ốm lắm, không ăn gì, chỉ bú mẹ rồi khóc suốt ngày mà không biết bị bệnh gì...”.
Anh Cư Seo Dìn, 46 tuổi - một hộ dân khác ở thôn Bản Phìn - cho biết anh đã là ông ngoại, có 5 đứa con và 2 cháu nhỏ. Anh bị đau bụng dữ lắm, đau toát hết mồ hôi không chịu được, hôm nay biết có bác sỹ ở Hà Nội về khám bệnh cho thuốc nên đến khám từ sớm. Bác sỹ bảo anh bị bệnh dạ dày do hay uống rượu và được cho thuốc chữa bệnh nên anh vui lắm…Sau khi khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con ở UBND xã, Dược sĩ Lê Thị Bình đã trực tiếp tặng 200 suất quà gồm 100 túi quà Tết và 100 chiếc chăn bông ấm cho bà con. Chị còn phối hợp với đại diện Hội chữ thập đỏ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ địa phương đến tận nhà thăm và tặng quà 04 gia đình thuộc thuộc diện nghèo nhất, trong đó 2 hộ được tặng bò, 2 hộ tặng tivi và quà Tết.
Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, Dược sĩ Lê Thị Bình tiếp tục tặng 218 chiếc áo phao ấm và 20 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cùng nhiều sách vở, bánh kẹo động viên các cháu, với mong muốn giúp các cháu ấp ám hơn trong những ngày lạnh giá, kiên trì và không bỏ học.
Được biết, năm 2015 là năm thứ 5 liên tiếp Công ty Tâm Bình tham gia chương trình từ thiện khám chữa bệnh và tặng quà trên quy mô rộng lớn cho dân nghèo. Nói về mục đích của những chuyến đi từ thiện, dược sĩ Bình chia sẻ: “Mỗi lần tổ chức chuyến đi, chúng tôi đều suy nghĩ và tìm mua những món quà có giá trị và thiết thực, ý nghĩa nhất để tặng cho bà con. Công ty Tâm Bình càng phát triển, chúng tôi sẽ càng quan tâm hơn đến bà con nghèo, giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo, có đời sống ấm no hạnh phúc...”.
Đó không chỉ là mong ước rất thật phát xuất từ tâm tư của Dược sĩ Lê Thị Bình - người thầy thuốc luôn đau đáu quan tâm đến những mảnh đời cần giúp đỡ mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể CBCNV Công ty Dược phẩm Tâm Bình.
Nguyễn Tâm