Tham dự khai mạc Triển lãm có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); đại biểu Ban liên lạc Bạn chiến đấu Bộ đội Không quân, Tên lửa, Ra đa, Pháo cao xạ; đại biểu các bảo tàng thuộc khu vực Thủ đô Hà Nội; đại diện một số cơ quan, đơn vị của Quân chủng khu vực phía Bắc cùng trên 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP trong toàn Quân chủng.
Ngày 1-4-1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký quyết định số 06/QĐ thành lập Trung đoàn Pháo phòng không 367, trở thành Ngày truyền thống của Bộ đội Pháo cao xạ. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Pháo cao xạ vượt qua mọi gian khổ hy sinh, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 367 bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương hàng trăm chiếc, làm cho địch hoàn toàn bị cô lập, tạo điều kiện cho các đại đoàn bộ binh bao vây, áp sát, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ; làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu.
Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền bắc, các lực lượng súng, pháo cao xạ ba thứ quân đã bắn rơi gần 3.100 máy bay các loại, chiếm gần 75% số máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên miền bắc. Trong đó, Bộ đội Pháo cao xạ của Quân chủng PK-KQ bắn rơi 1.502 chiếc, bằng 57% tổng số máy bay Mỹ bị Quân chủng PK-KQ bắn rơi, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Với thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, Binh chủng Pháo cao xạ và 14 trung, 20 tiểu đoàn, đại đội và 11 cá nhân vinh dự được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; hai đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.
Với trên 400 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, Triển lãm “Bộ đội Pháo cao xạ Dũng cảm - Quyết thắng” được chia thành 6 phần chính, gồm: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng với Bộ đội Pháo cao xạ; Bộ đội Pháo cao xạ đánh thắng Không quân Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ 1953 - 1954; Bộ đội Pháo cao xạ đánh thắng Không quân Mỹ trên các chiến trường 1954 - 1975; Bộ đội Pháo cao xạ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 - 1999; Bộ đội Pháo cao xạ cùng Bộ đội Không quân, Ra đa, Tên lửa bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN từ năm 1999 - nay; Những phần thưởng cao quý của bộ đội Pháo cao xạ Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Triển lãm, Trung tướng Lê Huy Vịnh đã khái quát những nét tiêu biểu về quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành và những thành tích nổi bật mà Bộ đội Pháo cao xạ đạt được trong suốt 65 năm qua. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Triển lãm “Bộ đội Pháo cao xạ Dũng cảm - Quyết thắng” là sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay với những chiến công to lớn của Bộ đội Pháo cao xạ Việt Nam. Mỗi hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Triển lãm đã tái hiện bề dày truyền thống, quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lớn mạnh của Bộ đội Pháo cao xạ trước đây và Pháo phòng không ngày nay. Đây là những tác phẩm nghệ thuật, phản ánh sinh động nghệ thuật tác chiến phòng không, về người chiến sĩ pháo phòng không đã không sợ hi sinh gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường trên mặt trận đối không, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay…
Triển lãm “Bộ đội Pháo cao xạ Dũng cảm - Quyết thắng” nhằm tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và khách tham quan về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Bộ đội Pháo cao xạ Việt Nam trong 65 năm qua. Qua đó, tiếp tục động viên bộ đội phát huy truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ anh hùng, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
PV