GS Đoàn Trọng Thi Chủ nhiệm UBGD, văn hóa, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; GS Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCC), cùng 900 đại biểu thuộc cộng đồng toán học toàn quốc về tham dự.

Theo nội dung do GS Trần Quang Qúy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – ĐT đọc tại phiên khai mạc: Đại hội toán học Việt Nam được xem như Hội nghị khoa học về toán học Toàn quốc với quy mô lớn nhất và được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội, là dịp để các nhà toán học cả nước tập hợp lại, là hoạt động trọng điểm của giới toán học Việt Nam trong năm 2013. Là cơ hội để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước, trình bầy các kết quả khoa học của mình trong 5 năm qua. Qua đó, cộng đồng toán học trực tiếp trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong quá trình phát triển toán học của nước nhà.

Có 5 Báo cáo mới được trình bày tại phiên toàn thể, 45 báo cáo mới, cùng 350 báo cáo ngắn ở tiểu ban của Đại hội. Đồng thời, đại hội ghi nhận kết quả việc thành lập và hoạt động của Viện NCCC về Toán, do GS Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên đạt giải Field làm giám đốc khoa học, là một giải pháp Trung tâm của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học. Kể từ khi thành lập vào năm 2010 đến nay, Viện đã đón nhận 137 cán bộ nghiên cứu đến làm việc, trong đó có đến 40 nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

GS Trần Quang Qúy cũng đã thống kê nhiều công trình, đề tài…về toán học, số lượng học sinh giỏi toán tham gia các kỳ thi học sinh giỏi toán trong nước và quốc tế…Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 14 -10.

Trần Công Thi