*Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.
*

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13-12-2018 với 999 đại biểu đại diện cho 10,2 triệu hội viên trên cả nước. Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi); bầu Ban CH Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khoá VI nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động Hội hướng về cơ sở chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội…Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện rõ rệt…Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất nông nghiệp chuyển biến theo hướng hiện đại còn chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, phát triển chưa bền vững…

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, ông Thào Xuân Sùng- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN khóa VI khẳng định: 5 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò trung tâm và nòng cốt, giai cấp nông dân đã thực hiện tích cực vai trò chủ thể, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh kết quả nổi bật đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn có những hạn chế, yếu kém cần quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới. Công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác Hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Tin, ảnh: QUỐC HUY