Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII; xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2010-2015; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng.

Trong diễn văn khai mạc, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương nêu rõ: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho Đảng bộ Quân đội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đánh giá chung về những kết quả của toàn Đảng bộ Quân đội giành được trong Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội do đồng chí Phùng Quang Thanh trình bày khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII.

Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc là làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia; thực hiện tốt chức năng là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; luôn chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quân sự quốc phòng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích, tiến bộ của Quân đội và Đảng bộ Quân đội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến, quyết thắng rất cao; luôn xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, của Nhà nước. Đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là mục tiêu phấn đấu của Quân đội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng là nhiệm vụ duy nhất của Quân đội ta.

Chỉ có đi theo đường lối của Đảng, nhằm vào mục tiêu chính trị của Đảng để phấn đấu thì Quân đội ta mới có phương hướng tổ chức và hành động đúng đắn, mới xây dựng, rèn luyện được bản chất cách mạng cho Quân đội. Đây chính là nguồn gốc, là nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu, sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta.

Trong những năm tới, Đảng bộ Quân đội cùng cả nước cần quán triệt và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Đảng bộ Quân đội tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, chủ động bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Quỳnh Anh (TH)