Sáng 30/11, hơn 4 tháng xảy ra vụ việc, TAND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) mở phiên xử Nguyễn Tuấn Dũng (35 tuổi) và Đinh Văn Huỳnh (28 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cả ba nạn nhân là ông Lê Thạch Bàn (73 tuổi), Đàm Văn Nghiệp (54 tuổi) và Đàm Văn Đồng (52 tuổi) đều tham dự. Khoảng 200 người dân có mặt trước cổng tòa để theo dõi việc xét xử.

Theo cáo trạng, chiều 12/7, bị cáo Dũng, Huỳnh cùng 4 người đi câu cá tại cánh đồng thôn 1, xã Xuân Quan. Họ gặp một nhóm người ra cánh đồng để thăm cây. Cách chừng 30 mét, thấy một người chỉ về phía mình, nhóm Dũng phóng xe máy truy đuổi để hành hung.

Họ bị nhà chức trách xác định đã gây thương tích cho ông Bàn với tỷ lệ 13,6%; truy sát ông Nghiệp và Đồng về tận nhà, tấn công vào đầu và tay.

Sau khi vụ việc xảy ra, Huỳnh và Dũng đến cơ quan công an đầu thú. 4 người trong nhóm đang bị truy nã, tách riêng để xử lý trong vụ án khác.

Tại phiên xử, đại diện VKS xác định, bị cáo Dũng đánh ông Đồng và ông Nghiệp; còn bị cáo Huỳnh đánh ông Bàn. Do ông Bản bị thương tích nặng, lại hơn 70 tuổi, hình phạt áp dụng với Huỳnh phải nặng hơn đồng phạm.

Đánh giá vụ việc có tính chất tự phát, các bị cáo bức xúc vì người dân chửi và khiêu khích..., cơ quan công tố đề nghị tòa áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ và phạt Huỳnh 36-42 tháng tù; Dũng 12-15 tháng.

Trong phần tranh tụng, nạn nhân Đồng không nhất trí với kết luận của cáo trạng. Bị hại 52 tuổi cho rằng các bị cáo phải bị xét xử về tội Giết người vì khi ông Nghiệp gục ngã vẫn bị họ dựng dậy đánh tiếp. Nếu người dân không ra can ngăn kịp, hậu quả sẽ khôn lường.

Luật sư Hà Huy Sơn (bảo vệ cho các bị hại) cho rằng việc truy sát người dân là có phân công từ trước. Đây là hành vi giết người thuê, có tổ chức. Việc ông Bàn không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Luật sư đề nghị trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung; cần khởi tố các bị cáo về hành vi giết người và xâm phạm chỗ ở của công dân; điều tra người đứng đằng sau xúi giục.

Sau khi nghị án, HĐXX bác các yêu cầu của luật sư, cho rằng mục đích của bị cáo không nhằm mục đích tước đoạt sinh mạng của 3 nạn nhân.

Nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện sự hung hãn, gây hoang mang người dân, HĐXX tuyên Huỳnh 42 tháng tù, bị cáo Dũng 18 tháng.

Không đồng tình với mức án trên, ngay khi rời phiên xử, các bị hại cho biết sẽ kháng cáo.

Quỳnh Anh (TH)