Theo cáo trạng của VKSND huyện Kỳ Anh, ngày 6/1/2010, hai nhà báo Võ Minh Châu, Phạm Minh Thùy (báo Tiền phong) cùng anh Phan Tùng Lưu (báo Văn nghệ trẻ) đến xóm Tân Phú, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh để nắm tình hình về việc cưỡng chế đất đai của ông Lương Đình Dương.

Hoàn tất công việc, các nhà báo này vào uống nước tại một quán gần đó. Khi ra về, ông Châu đi qua bàn uống nước của Dương Đình Trang thì bất ngờ bị Trang dùng tay đấm vào mặt và dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, đầu ông Châu.

Trong lúc ông Châu bị đánh, PV Minh Thùy lao vào can ngăn cũng bị Trang dùng tay đấm vào mặt. Sau trận bị hành hung vô cớ, nhà báo Võ Minh Châu nằm viện với kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 3%.

Căn cứ vào cáo trạng của VKSND huyện, đề nghị của người bị hại và sự thành khẩn của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Dương Đình Trang 12 tháng tù, cho hưởng án treo; buộc bị cáo bồi thường cho nhà báo Võ Minh Châu 10 triệu đồng tiền điều trị.

Quỳnh Anh (TH)