Nga đồng ý xây dựng cho I-ran một nhà máy điện hạt nhân 1.000 megawatt tại Bu-sơ cách đây 15 năm nhưng dự án trị giá 1 tỷ USD này liên tục bị trì hoãn. Các nhà ngoại giao cho rằng Mát-xcơ-va dùng nhà máy này như đòn bẩy trong quan hệ với Tê-hê-ran. Hãng tin chính thức của I-ran trích lời người đứng đầu cơ quan nguyên tử I-ran nói, mọi thử nghiệm với nhà máy này đều thành công. "2010 là năm của Bu-sơ ", lãnh đạo tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom nói với các phóng viên sau một cuộc họp nội các ở Mat-xcơ -va. "Không có gì nghi ngờ nữa, lò phản ứng sẽ được khởi động trong năm nay. Mọi việc sẽ diễn ra như lịch trình".

Lãnh đạo tổ chức năng lượng nguyên tử I-ran nói: "Chúng tôi sẽ khai trương nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong nửa đầu năm mới của Iran (bắt đầu từ 21-3).Thời gian biểu này được đưa ra hai tháng sau khi bộ trưởng năng lượng Nga nói, kế hoạch dự định 2010 là không thể thực hiện được. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích liên kết sự trì hoãn với sức ép chính trị mà Iran phải hứng chịu từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, Nga tuyên bố, đó là lý do kỹ thuật.

Nga đã ký một thoả thuận với I-ran là xây xong nhà máy vào những năm 1990 nhưng lại trì hoãn khi Hội đồng bảo an LHQ tranh luận và thông qua nghị quyết nhằm buộc I-ran chấm dứt làm giàu u-ra-ni-um.

Tháng 12-2007, Mat-xcơ -va bắt đầu chuyển các thùng u-ra-ni-um giàu mà nhà máy Bu-sơ cần dùng và tháng 2-2009, việc vận hành thử đã bắt đầu.Việc chạy thử, kéo dài vài tháng, liên quan tới một số thanh nhiên liệu giả, mô phỏng số u-ra-ni-um giàu cần thiết để chạy nhà máy. Bất cứ thanh nhiên liệu nào từ nhà máy đều được đem tới và gửi trả về Nga để nó không thể sử dụng cho chương trình chế tạo vũ khí

TRÍ KIÊN