Theo Phòng LĐTBXH huyện, trong hai năm 2012-2013, toàn huyện đã vận động đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 900 triệu đồng. Lấy đó làm cơ sở, cùng với các nguồn lực khác, huyện đã triển khai được nhiều hoạt động chăm lo cho người có công và các đối tượng chính sách như: Thực hiện chi hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ xây mới nghĩa trang; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn cho các Mẹ VNAH… Ngoài ra, huyện cũng quan tâm thực hiện nhiều biện pháp khác như: Trợ cấp không thường xuyên, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ mai táng phí cho người có công, hỗ trợ con em gia đình chính sách đi học, tu sửa NTLS…
Để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cũng được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Có hiệu quả nhất là trong công tác xây mới và sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách.
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công, huyện Tiên Yên đặt mục tiêu duy trì và giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được, trong đó có chỉ tiêu 100% đối tượng chính sách, người có công được hưởng thụ đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định và 100% số xã được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Kim Loan