5 năm qua, bằng nhiều hình thức vận động, huyện đã tặng quà trị giá 35 tỷ đồng cho 234.800 đối tượng là các Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh. Mỗi năm huyện vận động xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" bình quân đạt 600 triệu đồng, năm 2014 đạt 623 triệu đồng, trong đó huyện 273 triệu và 350 triệu ở quỹ các xã, thị trấn. Từ nguồn quỹ này, 5 năm qua được trích ra phối hợp với nhiều nguồn vận động khác đã xây, sửa nhà cho 105 hộ gia đình chính sách. Năm 2014, huyện phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao quyết định phụng dưỡng 14 Mẹ VNAH và thân nhân liệt sĩ. Phối hợp với Tổng cục Hải quan xây nhà tình nghĩa tặng mẹ VNAH Bùi Thị Tý ở xã Kiến Thiết; phối hợp cùng Phòng Kinh tế hạ tầng rà soát nhu cầu xây, sửa nhà ở cho 1.207 hộ gia đình người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ trong 2 năm 2014-2015.
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), ngày 17-7-2015, huyện đã tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ VNAH” cho 13 bà mẹ, trong đó có 1 mẹ được phong tặng, 12 mẹ được truy tặng. Lãnh đạo thành phố và huyện tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà 82 gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. UBND huyện phối hợp với Cục Hải quan Tây Ninh khánh thành tặng 1 nhà thờ cúng Mẹ VNAH Phạm Thị Tích tại xã Bạch Đằng trị giá 150 triệu đồng; tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ Mẹ VNAH Vũ Thị Mạn ở xã Hùng Thắng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố và huyện hỗ trợ 6 gia đình người có công xây, sửa nhà ở trị giá 215 triệu đồng, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện đạt 520 triệu đồng... Trong dịp này, công tác chính sách người có công được giải quyết kịp thời như chi trả 3.027 suất thờ cúng liệt sĩ với số tiền 1,51 tỷ đồng, đề nghị thành phố giải quyết 76 hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho những gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh; 52 hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH; 110 hồ sơ thanh niên xung phong theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản giải quyết những hồ sơ tồn đọng về chính sách.
Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huyện Tiên Lãng tiếp tục tri ân, quan tâm chăm lo chu đáo và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, động viên đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn đảm bảo ổn định đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp hơn.
Bài và ảnh: Minh Duyên