Từ nhiều năm nay, Đảng ủy, các cấp chính quyền huyện Nông Sơn luôn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công (NCC) với cách mạng.
Toàn huyện có 1.971 người có công với cách mạng, trong đó có 1 Anh hùng LLVTND, 59 Bà mẹ VNAH, 1.112 liệt sĩ, 449 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh cùng hàng trăm thân nhân người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hằng tháng. Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao việc giải quyết các chế độ chính sách, xây dựng khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và nhà ở cho người có công. Việc tiến hành rà soát thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, công bằng và khách quan không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.
Tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thời gian qua từ nguồn kinh phí của cấp trên hỗ trợ và ngân sách địa phương, huyện Nông Sơn đã đầu tư 9 tỷ đồng tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ các xã Quế Lâm, Quế Ninh, Quế Phước, Sơn Viên. Hiện nay, huyện tiếp tục sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Trung với số tiền 10 tỷ đồng. Từ sau ngày tái lập huyện đến nay (6 năm), bằng nhiều nguồn kinh phí của huyện, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 594 nhà ở cho người có công, tổng số tiền hơn 14,6 tỷ đồng. Riêng trong năm qua, huyện Nông Sơn đã tiến hành hỗ trợ xây dựng mới 113 nhà (mỗi nhà 40 triệu đồng), sửa chữa 118 nhà ở cho đối tượng chính sách (mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng). Đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Nghị định 167 của Chính phủ, huyện đã xây dựng được 18 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn cho 63 hộ nghèo với số tiền 1 tỷ đồng.
Huyện Nông Sơn luôn luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế. Chính những quan tâm này của chính quyền đã là động lực thúc đẩy cả cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ những người có công còn khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống.
Kim Loan