Huyện Nghi Xuân có phong trào phát triển chăn nuôi trâu bò, trong đó có nhiều xã chăn nuôi trâu bò đàn như: Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Hồng Xuân Lĩnh , Xuân Lam. Mỗi lúc dân cho trân bò đi ăn, hoặc cho về chuồng là lúc cản trở giao thông, xe và người qua lại rất khó khăn. Đã nhiều vụ xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng này diễn ra trên địa bàn huyện Nghi Xuân liên tục đã nhiều năm mà không được khắc phục. Nguy hiểm hơn các xã Xuân Lĩnh, Xuân Giang Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, thị trấn Xuân An, thị trấn Nghi Xuân chăn nuôi trâu bò trên đường Quố lộ 1A, tỉnh lộ và huyện lộ, nhiều lúc trâu bò giăng ngang giữa đường, nằm trên đường gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Đáng trách chính quyền địa phương ở đây không có một động thái nào nhắc nhớ nhân dân có ý cùng bảo vệ giao thông.

Tin và ảnh: Hải Hưng