Đến nay, địa phương đã xây dựng mới và sửa chữa 1.509 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Toàn huyện có 347 bà mẹ được Nhà nước phong và truy tặng Mẹ VNAH. Hiện 31 Mẹ còn sống đều được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời. 100% gia đình chính sách có mức sống ngang bằng và cao hơn mức bình quân của người dân nơi cư trú. Đi đôi với thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện đã cơ bản hoàn thành việc xác nhận người có công với cách mạng 3 thời kỳ, giải quyết kịp thời các chính sách với người có công. Theo lãnh đạo chính quyền cho biết: Đảng bộ và nhân dân huyện Cầu Ngang quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, tiếp tục duy trì nâng cao mức sống của người có công ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng.
Chỉ riêng năm 2016, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện được trên 4,7 tỷ đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ nguồn tiền này đối với các gia đình chính sách. Cụ thể, đã hỗ trợ xây được 49 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn 25 triệu đồng), trao tặng 13.421 suất quà, vận động tặng tập vở, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhiều đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và người nghèo, hỗ trợ kinh phí cho người nghèo khám chữa những chứng bệnh nan y…
Những hoạt động này không chỉ góp phần mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, tạo dựng niềm tin cho các tầng lớp nhân dân trong huyện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Kim Loan