Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII kết thúc thắng lợi. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhân dịp này, PV Báo CCB Việt Nam có buổi trao đổi với Trung tướng Nguyễn Kim Khoa-Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội về ý nghĩa, tính ưu việt và chất lượng đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử lần này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

PV: Thưa Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, xin đồng chí cho biết ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021?
Trung tướng Nguyễn Kim Khoa: Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng kết thúc thắng lợi, là ngày hội của toàn dân thực hiện quyền dân chủ về chính trị của mình theo quy định của Hiến pháp năm 2013; cuộc bầu cử lần này là để tiếp tục xây dựng củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội của nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vì vậy việc chọn để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.
PV: Cuộc bầu cử lần này có gì mới và ưu việt hơn các cuộc bầu cử Quốc hội trước đây, thưa Trung tướng?
Trung tướng Nguyễn Kim Khoa: Đây là cuộc bầu cử Quốc hội theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và theo đó là các Luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, do đó có nhiều điểm mới như quy định rõ tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử để bảo đảm chất lượng đại biểu, tỷ lệ ứng cử là nữ phải đảm bảo có ít nhất 35% tổng số nguời trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tỷ lệ đại biểu Quốc hội và HĐND là người dân tộc thiểu số được ưu tiên phù hợp tình hình cụ thể của từng địa phương…; về tổ chức bầu cử theo quy định của Hiến pháp thì cuộc bầu cử này dưới sự tổ chức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia với chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật… Chính từ những vấn đề đổi mới trong Hiến pháp và pháp luật cho nên cuộc bầu cử lần này sẽ có nhiều ưu điểm cả về tổ chức, lựa chọn đại biểu, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch trong thực hiện quyền công dân, khắc phục được những hạn chế của các văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện trong thực tiễn trước đây.

PV: Xin Trung tướng cho biết những yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội trong bầu cử lần này?
Trung tướng Nguyễn Kim Khoa: Theo chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật, để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử lần này, trước hết là bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng và quy hoạch cán bộ để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; người đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng… Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng của và việc tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình của pháp luật quy định và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Bầu cử của các địa phương; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng, bầu cử theo quy định của pháp luật.

PV: Xin cám ơn Trung tướng.
Tô Kiều Thẩm (thực hiện)