PV: Thưa đồng chí Nguyễn Cảnh Miều, xin đồng chí cho biết Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã triển khai những hoạt động gì để tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021?
Đồng chí Nguyễn Cảnh Miều: Thực hiện sự chỉ đạo của BCH TƯ Hội CCB Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Hội triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên và nhân dân. Ban Thường vụ Thành hội tổ chức hội nghị mở rộng, tiến hành giới thiệu những hội viên CCB xuất sắc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội làm tốt nhiệm vụ là lực lượng chính trị nòng cốt, trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tham gia công tác bầu cử, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối trên tất cả các điểm bầu cử, trong suốt thời gian trước, trong và sau bầu cử.

PV: Tổng quan là vậy, nhưng bạn đọc muốn đồng chí cho biết cụ thể từng mặt công tác.
Đồng chí Nguyễn Cảnh Miều: Về công tác tuyên truyền được tiến hành song song với lộ trình và bước đi của cuộc bầu cử và gắn với Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhằm làm cho cán bộ, hội viên nhận thức rõ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, làm cho ngày 22-5 là ngày hội của toàn dân; tất cả cử tri đi bầu cử, bảo đảm thành công tốt đẹp. Công tác tuyên truyền về bầu cử được các cấp Hội vận dụng một cách sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, như Hội CCB quận Bình Thạnh và quận 9 tổ chức liên hoan, giao lưu văn nghệ bằng các tiểu phẩm vui về bầu cử. Hội CCB các quận Bình Tân, quận 3, Tân Bình, Gò Vấp, quận 2… tổ chức thi tìm hiểu về Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

PV: Đồng chí cho biết công tác giới thiệu các CCB ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp?
Đồng chí Nguyễn Cảnh Miều: Công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Thành hội tổ chức hội nghị mở rộng, tiến hành giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử bầu vào Quốc hội và HĐND TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, số lượng đại biểu được ứng cử, đề cử của Hội CCB thành phố theo phân bổ của TƯ và thành phố. Hội nghị giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương-Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đề cử đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hạng-Phó chủ tịch Hội CCB thành phố tham gia ứng cử HĐND thành phố. Hội nghị tiến hành biểu quyết từng đại biểu nhất trí với tỷ lệ đạt 100% số cử tri tham gia. Đồng thời hội nghị nghe báo cáo tóm tắt lý lịch, quá trình công tác của các ứng cử viên được cơ quan Hội CCB thành phố giới thiệu và ý kiến phát biểu của các đại biểu được đề cử.

PV: Còn công tác bảo đảm an toàn bầu cử-thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Cảnh Miều: Công tác phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, Hiện nay, Hội có 29 tổ chức Hội, với 479 cơ sở, 2.509 chi hội phủ kín từ tổ dân phố, khu phố đến các xóm, ấp với gần 67 ngàn hội viên. Các các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương, xác định mỗi cán bộ, hội viên CCB phải là một nhân tố tham gia tổ chức và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự thành công của cuộc bầu cử. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời tăng cường vai trò của các cấp Hội về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy tính dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong toàn Hội. Làm cho hội viên nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cược bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Vũ Ngọc (thực hiện)