Theo chương trình, khối CCB tham gia trong ngày đại lễ có khối đứng gồm 200 đồng chí thuộc Hội CCB quận Ba Đình và khối diễu hành gồm 400 đồng chí do Hội CCB các quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng thực hiện (ảnh). Ngay khi được giao nhiệm vụ, các cấp Hội thuộc Hội CCB thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Biết được chủ trương, rất nhiều hội viên CCB các phường đã đến đăng ký tham gia và chỉ sau hai ngày Hội CCB các phường đã «chốt» được danh sách các hội viên tham gia luyện tập. Gần một tháng «đi đều», «nghiêm», «nghỉ», các CCB TP. Hà Nội được các đánh giá cao, không chỉ về quân số mà cả về giờ giấc, ý thức tập luyện, mặc dù có hôm tập luyện vào sáng sớm, có hôm lại luyện vào chiều tối, đường thì xa, thời tiết nắng nóng nhưng vẫn luôn đến trước giờ quy định và chăm chỉ luyện tập. UBND TP. Hà Nội và các quận tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các CCB luyện tập như nước uống, xăng xe. Nhiều CCB là sĩ quan cấp cao, khi trong quân đội bao lần chỉ huy bộ đội luyện tập, xa quân ngũ đã nhiều năm, nay lại được các đồng chí bộ đội tại ngũ giúp luyện lại về đội ngũ, trên gương mặt thấm ướt mồ hôi vẫn luôn cười tươi, tay vẫy cờ, hoa.
Không ai muốn bỏ lỡ nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Tất cả đều cho mục đích để buổi diễu hành hôm Quốc khánh 2-9 thật hùng tráng, thật vui, để xứng danh CCB Thủ đô, thay mặt cho lực lượng CCB cả nước trong ngày hội lớn.
Tin và ảnh : Lê Doãn Chiêu