Ngày 14/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt giam 4 nghi can trong băng cướp do Lê Văn Hoàng (tức Đen, 36 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm cướp này chuyên "săn mồi" từ đêm đến rạng sáng. Đêm 28/7/2012, anh Minh (34 tuổi, quận 9) đi xe SH trên đường Xa lộ Hà Nội. Đến khu vực cầu Suối Cái (phường Tân Phú, quận 9), anh bị Hoàng đạp ngã xe, những tên còn lại vờ thăm hỏi rồi cướp chiếc SH.

Ít ngày sau đó, anh Hà (36 tuổi, quận Thủ Đức) chạy xe SH trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) lúc đêm khuya cũng thành nạn nhân của chúng. Bằng thủ đoạn này, nhóm của Hoàng đã cướp được hàng chục chiếc xe tay ga đắt tiền.

Nhà chức trách xác định, Hoàng và đồng bọn còn gây ra hàng chục vụ trộm tại các xế hộp đậu trên đường. Cụ thể, đêm 29/12/2012, cả nhóm phát hiện ôtô 7 chỗ đậu gần cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) nên tiếp cận. Một tên vờ hỏi thăm đường để đồng bọn mở cửa xe trộm giỏ xách có hơn 30 triệu đồng.

Khai với cảnh sát, băng này thừa nhận "hành nghề" được khoảng 2 năm, kiếm được cả tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tìm kiếm thêm nạn nhân của chúng.

Theo Vnexpress

(TH)