Theo TƯ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, kết quả công tác điều tra, khảo sát về Cựu thanh niên xung phong tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy, tổng số cựu TNXP tham gia khảo sát là hơn 350.000 người, trong đó TNXP thời chống Mỹ có số lượng lớn nhất với hơn 202.000 người. Kết quả điều tra cho thấy, còn 1.030 cựu TNXP chưa được công nhận liệt sĩ, trong đó 248 trường hợp có giấy báo tử gốc; hơn 12.000 người chưa được công nhận là thương binh, trong đó hơn 10.000 người không còn giấy chứng thương gốc; hơn 64.700 cựu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp một lần và hàng tháng, nhưng có tới hơn 136.000 người chưa được hưởng trợ cấp vì nhiều lý do khác nhau, trong đó thất lạc giấy tờ gốc, hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định chiếm đa số…Đại diện các cơ quan chức năng và Hội Cựu TNXP Việt Nam đang căn cứ vào những số liệu điều tra này để đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với các cựu TNXP tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

PV