Anh Chu Văn Học, làng Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập ngũ tháng 6-1986, xuất ngũ tháng 6-1989. Sau 4 năm làm đội trưởng sản xuất, năm 1994 anh được bầu làm trưởng thôn, từ đó đến nay đã hơn 20 năm nhưng anh vẫn được nhân dân tái bầu với số phiếu tín nhiệm cao.
Năm 1994, Tảo Phú là một làng quê nghèo, nguồn sống chính là cây lúa, cây ngô, thu nhập bình quân 2,9 triệu đồng/người/năm. Hộ ngheøo coøn nhieàu, cô sôû haï taàng thaáp keùm. Cùng vôùi ñoäi ngu cán bộ đương nhiệm, anh Học luôn tâm huyết với phong trào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng như chính việc của mình. Anh vận động bà con mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang kinh doanh, dịch vụ hàng hóa đa ngành. Đến nay, nguồn thu chính của nhân dân là kinh doanh dịch vụ, thu nhập bình quân 35 triệu đồng/người/năm, hộ khá và giàu 73%, hộ nghèo chỉ còn 0,03%.
Riêng hệ thống đường giao thông trong thôn với 4,2 km đường đổ bê tông, cùng rãnh thoát nước vệ sinh sạch sẽ với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng và xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao với kinh phí hơn 8 tỷ đồng đều do nhân dân đóng góp; xây dựng 4 sân cầu lông, 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền, thành lập CLB văn hóa thể thao của làng với trên 100 thành viên; 2 CLB văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào toàn dân vui chơi thể thao, ca hát. Đến nay 100% nhà ở các hộ dân đều được xây vững chắc, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, góp phần cùng xã Tam Hồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.
Dưới khu trưởng có 3 khu phố và 12 trưởng xóm, khi có công việc chung, riêng của làng ê kíp của anh hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, chính vì vậy, nhiều năm qua làng Tảo Phú không có tệ nạn xã hội, cuộc sống của nhân dân bình yên, ấm no, hạnh phúc. Hơn 20 năm làm trưởng thôn, anh Chu Văn Học góp phần xây dựng làng Tảo Phú là làng văn hóa cấp tỉnh, vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm; được Nhà nước thưởng Huân chương Lao động hạng ba, MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen...
Phạm Văn Đê