Ông đề nghị với Thường trực Huyện hội xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm rồi trở lại các xã rà soát số hội viên không đúng đối tượng, phân tích, giải thích, vận động làm đơn xin ra khỏi Hội. Số cán bộ không gương mẫu, xâm tiêu quỹ Hội thì kết hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã xem xét, bồi hoàn lại quỹ, 5 cán bộ duy trì quy chế không nghiêm phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, 2 cán bộ xin rút khỏi BCH. Sau 9 tháng củng cố, các tổ chức cơ sở được hội viên tin tưởng, yên tâm xây dựng Hội, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Ông Cầm Ngọc Ly được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Huyện hội 2 khóa IV và V.
Ông cùng Ban Thường trực, BCH xây dựng Hội vững mạnh cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; duy trì sinh hoạt đều đặn ở 3 cấp huyện, xã và thôn, bản; trung bình mỗi năm kết nạp 150 hội viên mới, đúng tiêu chuẩn. Huyện hội vay Ngân hàng CSXH gần 60 tỷ đồng cho hội viên làm kinh tế, tạo việc làm trên 4.000 lao động, xây dựng quỹ Hội đạt trên 1.250 triệu đồng. Trong 5 năm, Hội xóa 165 nhà dột nát, nhà tạm; thăm hỏi hội viên đau yếu, gặp khó khăn 62 triệu đồng; tham gia hòa giải 96 vụ mâu thuẫn, phối hợp triệt phá trên 100 tụ điểm tệ nạn xã hội như cờ bạc, buôn bán ma túy…
Hơn 10 năm làm công tác Hội, CCB Cầm Ngọc Ly tham gia xây dựng Huyện hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tỉnh hội, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Cá nhân ông được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen.
Trường Sơn