Từ chuyển đổi cấu sản xuất phát triển tranh trại, có trang trại hàng chục ha đất góp phần hình thành những khu vực chuyên canh ngày càng lớn. Từ chuyển đổi cơ cấu sản xuấ, phát triển gnành nghề, nhiều hội viên trở thành những chủ doanh nghiệp, giám đốc các công ty, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết thúc năm 2010, Hội CCB đã có hơn 4000 doanh nghiệp, gần 1000 hợp tác xã, gần 30000 trang trại do hội viên làm chủ, tạo việc làm cho 426.789 CCB là nhân dân trong vùng. Có daonh nghiệp đóng thuế cho Nhà nước hàng tỷ đồng/ năm. Do hoạt động kinh doanh, dịch vụ sản xuất hàng hóa phát triển đã phá được thế độc canh, sản xuất tự túc, khép kín trong từng hộ và tạo việc làm cho hội viên và nhân dân trong vùng. Được sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp, CCB cả nước đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng sản phẩm xã hội và tăng thu nộp nhân sách cho Nhà nước và địa phương. Nhờ kinh tế gia đình phát triển, đời sống được cải thiện, CCB càng có thêm điều kiện tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình xã hội ở nông thôn, trước hết là tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tang giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm… nhất là chương trình 135 ở các làng xã đặc biệt khó khăn. Trên các xã, phường CCB đã hăng hái tham gia ý kiến vào thiết kế quy hoạc, đóng góp công sức, vận động nhân dân tham gia, tổ chức quản lý, giám sát thi công, đảm bảo chất lượng và quản lý, sử dụng tốt các công trình của địa phương. PV