Hội nghị tổng kết Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với CCB, TNXP

Ngày 18-4, tại trụ sở TƯ Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện CCB, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội. Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 3 năm 2023 – 2025 và các cơ quan Trung ương, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội Cựu TNXP tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức trang trọng, nghĩa tình Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, CCB, cựu TNXP, dân quân tự vệ tại Hà Nội. Được các cơ quan Trung ương, các đại biểu dự gặp mặt và đông đảo CCB, cựu TNXP cả nước ghi nhận, đánh giá cao; được các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và một số địa phương đăng nhiều tin bài lan tỏa trong cả nước.

Ghi nhận tinh thần, trách nhiệm cao và sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng, góp phần trực tiếp vào thành công chung của các Hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã gửi Thư cảm ơn Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời ban hành Quyết định tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung Cuộc gặp mặt.

Trao đổi tại Hội nghị một số ý kiến cho rằng việc lựa chọn đại biểu CCB đi dự gặp mặt của cơ sở cần rút kinh nghiệm. Có đồng chí nhiều năm ở chiến trường miền Nam, tham gia nhiều trận đánh, chiến dịch… trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng không được lựa chọn đi dự gặp mặt. Nên bố trí để các đoàn đại biểu CCB, cựu TNXP, dân quân tự vệ các tỉnh, thành phố được chụp ảnh lưu niệm chung với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vì đây là dịp rất quý đối với hầu hết CCB.

Hội nghị cũng đã đề ra một số nội dung trọng tâm tiếp theo đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thi đua cao điểm, văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025); Hội CCB các tỉnh, thành phố chủ trì tham mưu, đề xuất và tổ chức chu đáo cuộc gặp mặt tri ân của lãnh đạo, chính quyền địa phương với đại diện CCB tham gia Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tham gia Lễ kỷ niệm Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chu đáo nội dung phát biểu của đại diện CCB, lựa chọn các đại biểu tham dự buổi Lễ, tham gia sơ duyệt, tổng duyệt,  tổ chức cho cán bộ, hội viên theo dõi qua truyền hình trực tiếp buổi Lễ. Đồng thời thực hiện chủ đáo công tác đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình có công với Cách mạng, gia đình chính sách, CCB, cựu quân nhân gặp hoàn cảnh khó khăn. Trọng tâm là phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội hoàn thành có chất lượng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB trong năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường thay mặt Hội CCB Việt Nam gửi lời cám ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cám ơn cac cơ quan của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ, giúp đỡ Hội CCB Việt Nam tổ chức thành công cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện CCB, cựu TNXP, DQTV tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí cũng khẳng định Cuộc gặp mặt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là nguồn cổ vũ lớn với các CCB, cựu TNXP, DQTV tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tiếp tục cống hiến. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống và lịch sử.

Khi có công văn chính thức của Đảng và Nhà nước giao Hội CCB Việt Nam chủ trì gặp mặt, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan của Bộ Quốc phòng chuẩn bị mọi mặt. Các cơ quan của Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu đề xuất và chủ động thực hiện. Khi cuộc này diễn ra, Ban tổ chức đã nhân được  sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các bài phát biểu đều để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các CCB và nhân dân.

Từ thành công của cuộc gặp mặt này, cần phát huy để tổ chức các cuộc gặp gỡ khác.  

Hoàng Linh