Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí: Đại tá Tạ Đức Ninh-Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia Phòng chống ma túy (Bộ Công an); Thượng tá Đặng Văn Hiệp-Phó trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh Sơn La cung cấp các kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; cách nhận biết người nghiện; quy trình cai nghiện; việc giáo dục, cảm hóa, động viên người sau cai nghiện ma túy không tái nghiện để vươn lên tái hòa nhập cộng đồng; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy hiện nay. Tình hình và kết quả công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên phạm vi cả nước. Các Đại biểu bề dự Đại hội Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội CCB các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La những kiến thức cơ bản về tội phạm và ma túy. Từ đó, làm cơ sở cho việc tổ chức tập huấn ở các cấp Hội, khơi dậy được truyền thống Bộ đội Cụ Hồ chủ động, tích cực tổ chức nhiều hình thức, phương pháp hoạt động sáng tạo, sinh động, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng được nhiều nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong cộng đồng dân cư trong công tác phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu được nghe, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương, qua đó cùng rút ra được nhiều kinh nghiệm hay trong việc xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các cấp Hội CCB ngay từ cơ sở, nhằm góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.
Tin và ảnh: Đăng Song