Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất: Gắn kết sức mạnh xây dựng đất nước (18/11/2009)
Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của đông đảo kiều bào từ khắp các châu lục. Thành phần Việt kiều tham gia hội nghị khá đa dạng, bao gồm trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, lãnh đạo hội đoàn, người có uy tín trong cộng đồng, người có công, thanh niên, sinh viên tiêu biểu…
Có khoảng 1.500 đại biểu, trong đó có 850- 900 kiều bào từ các quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự hội nghị. Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1919 ( về từ Pháp) và trẻ tuổi nhất sinh năm 1985( từ Đức), khoảng 50% số đại biểu là doanh nhân.
Hội nghị này cũng nhằm đánh giá toàn diện về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, về hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ việc hoạch định những chính sách đối với cộng đồng, kiều bào nói chung.
Cộng đồng người Việt có cuộc sống ổn định, hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại, có tiềm lực đáng kể, mạnh về tri thức và kinh tế. Hiện nay, kiều bào ta ở nước ngoài có khoảng 4 triệu người, sinh sống, lao động, học tập tại 101 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng 300.000 người có trình độ đại học trở lên. Số người thành đạt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế-xã hội ngày càng tăng nhanh, kể cả trong những lĩnh vực then chốt. Nhiều người đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn trên thế giới. Các doanh nghiệp của kiều bào cũng phát triển, tạo được thương hiệu, uy tín…
Tiềm lực và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là một thế mạnh, thế nhưng hiện nay hàng năm mới chỉ có khoảng vài trăm lượt trí thức kiều bào về nước hợp tác, đóng góp về chuyên môn. Đó là con số rất nhỏ bé so với tiềm lực hiện có. Có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chưa có nhiều nhà khoa học là kiều bào có uy tín, trình độ chuyên môn cao đang làm việc trong các ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của thế giới trở về hợp tác trong nước.
Về phương diện kinh tế, một trong những tiềm năng lớn nhất của doanh nhân kiều bào là vai trò làm cầu nối, mở đường cho hàng hóa, doanh nghiệp trong nước vươn ra thế giới. Tuy nhiên, tiềm năng này đến nay vẫn chưa được khai thác triệt để, phát huy hiệu quả tích cực. Hằng năm, số người về nước tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh ngày một tăng, song đến nay mới chỉ có khoảng 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng số vốn gần 2 tỷ USD, trong đó chỉ có 2/3 số dự án làm ăn hiệu quả. Nếu so sánh với tiềm lực kinh tế hiện nay của cộng đồng, thì số vốn ấy còn thấp và manh mún, bó hẹp trên một số lĩnh vực…
Do vậy, Hội nghị lần này sẽ là diễn đàn để trao đổi, thu hút ý kiến của mọi nguồn lực cộng đồng. Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về 4 nội dung chính: Xây dựng cộng đổng Người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước; Doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước...
Hội nghị thành công tốt đẹp sẽ tạo ra sức gắn kết mới, thu hút tiềm lực, trí tuệ của kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
MINH PHƯƠNG