Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị nhấn mạnh:

Nội dung xuyên suốt hội nghị là thảo luận về các vấn đề an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia trong khu vực, trước các thách thức về an ninh mà khu vực đang đối mặt (an ninh biển, chủ nghĩa khủng bố, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh truyền nhiễm, an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu). Thông qua diễn đàn đa phương này, nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, giữ gìn ổn định an ninh của mỗi nước ASEAN; góp phần xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và các hoạt động phòng, chống, khắc phục thảm họa, dịch bệnh.

Đây là hội nghị mở đầu cho hơn 10 hội nghị mà Bộ Quốc phòng với cương vị nước chủ nhà tổ chức trong năm 2010, năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

An Hà