Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, đồng chí Phó Chủ tịch Phùng Khắc Đăng đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các tỉnh, thành Hội khu vực Tây Nam Bộ nói riêng và các cấp Hội CCB Việt Nam nói chung trong Phong trào BVANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian qua. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đa dạng và phong phú thể hiện sự nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm, ý trí quyết tâm, không chịu lùi bước trước tội phạm và tệ nạn xã hội của CCB đã có sức lan tỏa rộng, cuốn hút mọi người tham gia, nhiều cấp Hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền công tác phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an và các đoàn thể chính trị trong thực hiện phong trào, tạo được uy tín, niềm tin trong xã hội. Qua các báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân, khẳng định rõ CCB không những đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong sự nghiệp giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trước kia, mà ngày nay đã, đang và tiếp tục đi đầu trong phong trào BVANTQ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển của từng địa phương và cả nước.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

CCB Lê Văn Lâm thương binh 1/4 xã Sơn Đông thành phố Bến Tre điển hình
trong truy bắt tội phạm giao cho cơ quan công an sử lý

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Phùng Khắc Đăng đã trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào BVANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của CCB các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong hai năm 2014 - 2015.
Thành công và sức lan tỏa của Hội nghị sẽ góp phần tích cực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta./.
Tin và ảnh: Đinh Trọng Phòng