Báo cáo kết quả đạt được trong năm 2016 của Hội CCB khối các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương cho thấy, về tổ chức, đã có thêm Đảng ủy Khối các doanh nghiệp trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế, Ban Dân vận trung ương thành lập tổ chức Hội CCB, nâng số tổ chức Hội ở các cơ quan bộ, ngành trung ương lên 47 tổ chức. Các tổ chức Hội đã cụ thể hóa nhiều hình thức sinh hoạt, hoạt động phong phú, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp, thu hút được hầu hết CCB tham gia; ngoài ra tổ chức được nhiều buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội. Hoạt động giáo dục truyền thống cho hội viên và thế hệ trẻ trong cơ quan, đơn vị, động viên hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên lĩnh vực công tác mới được các tổ chức Hội chú trọng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm hỏi động viên các chiến sĩ Quân đội trên mọi miền Tổ quốc, tặng quà và làm nhà tình nghĩa tặng hội viên CCB khó khăn và các gia đình chính sách…Điển hình trong các hoạt động này có thể kể đến như Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch, Bộ TTTT, Bộ Khoa học-công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo trung ương, Văn phòng TƯ Đảng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam…Ngoài ra, các tổ chức Hội đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong giải quyết các mối quan hệ công tác trong cơ quan, tham mưu cho cấp ủy, và lãnh đạo những vấn đề liên quan đến công tác của Hội và của cơ quan, đơn vị; có nhiều hình thức hoạt động phù hợp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên như giúp nhau trong khó khan hoạn nạn, thăm hỏi khi ốm đau, động viên khen thưởng cho các cháu là con hội viên học giỏi…
Về công tác chuẩn bị cho Đại hội CCB các cấp, đến nay hầu hết các tổ chức Hội khối các cơ quan bộ, ban, ngành trung ương đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, công tác tổ chức đang được tiến hành tích cực. Đây là yếu tố rất quan trọng đảm bảo cho Đại hội của các tổ chức Hội thành công. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triết các nội dung cơ bản của Nghị định 157, về Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 1237, động viên các CCB tích cực tham gia cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cùng bàn các biện pháp triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ và tuyên truyền về Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội CCB toàn quốc vào cuối năm 2017 này…

Tin và ảnh: DOÃN CHIÊU