HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CCB VIỆT NAM LẦN THỨ 6, KHÓA VII: Đảm bảo hoạt động Hội thông suốt trước, trong và sau sáp nhập

Ngày 30-5-2025, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung Hội lần thứ 6, Khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội và lãnh đạo các Ban, Văn phòng T.Ư Hội. Thông tin về Hội nghị có phóng viên các báo, đài đến dự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực và Ban Chấp hành các cấp Hội, Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch; động viên CCB, Cựu Quân nhân rèn luyện, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, luôn kiên định, vững vàng gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị; luôn phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nổi bật là T.Ư Hội chủ trì, phối hợp tổ chức Gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đại biểu CCB, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Hà Nội; tổ chức nhiều hoạt động tri ân, về nguồn, thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, được các tầng lớp nhân dân và CCB ghi nhận và đánh giá cao.

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội CCB Việt Nam và kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm, các cấp Hội cùng với cả nước khẩn trương thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đến ngày 20-5-2025, toàn Hội xóa được 10.339 hộ CCB nghèo (0,36%). Số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 35.008 hộ, chiếm tỷ lệ 1,21% (giảm 0,35% so với năm 2024). Hộ cận nghèo giảm 10.731 hộ (0,37%), hiện còn 43.202 hộ, chiếm tỷ lệ 1,5%. Tỷ lệ hộ khá và giàu là 57,25%.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát: Đã  xóa được 4.077 nhà (70,52%%). Số nhà dột nát phát sinh do thiên tai, tách hộ, kết nạp mới… là 1.864 nhà (32,23%). Hiện còn 3.647 nhà dột nát, nhà tạm.

Về vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, tổng dư nợ theo kênh T.Ư Hội là 49,396 tỷ đồng, phê duyệt 57 dự án cho 115 hộ CCB vay vốn, tạo việc làm cho 235 người; theo kênh địa phương, hội viên được vay hơn 2.058 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 40.165 người với tổng dư nợ gần 20.997 tỷ đồng.

Đến 30-4-2025, về vốn Ngân hàng CSXH, tổng dư nợ gần 67.298 tỷ đồng (chiếm 17,5%), với 33 chương trình tín dụng ưu đãi. Dư nợ tăng 3.310 tỷ 637 triệu (đạt 73,5%/kế hoạch 4.500 tỷ). Hiện nay còn 1.265/10.032 xã trắng (12,6%). Nguồn vốn địa phương ủy thác theo CT40 là gần 60.475 tỷ đồng. Tổng dư nợ Quỹ nội bộ Hội giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế đến nay là hơn 2.444,5 tỷ đồng, bình quân 243 triệu đồng/cơ sở Hội. Tổng Quỹ Hội có 2.462,646 tỷ đồng (bình quân 819.617 đồng/hội viên).

Công tác Pháp luật năm 2025 đã được triển khai cụ thể đến các cấp Hội kịp thời, đúng kế hoạch sát với chương trình chung của Bộ Tư pháp và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật T.Ư và MTTQ. Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân được triển khai đúng quy định; góp ý xây dựng luật chất lượng, đúng thời gian và phát huy tốt vai trò, tiếng nói của Hội CCB các cấp. Trong đó, tham gia góp ý dự thảo Đề án rà soát, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Báo cáo về công tác và Đề án phương hướng bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; góp ý báo cáo sơ kết công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn hoàn thiện thể chế phục vụ cho việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị 2023-2025.

Đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lai Châu phát biểu.
Đồng chí Hoàng Mạnh Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam phát biểu.
Đồng chí Trần Ngọc Sâm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình phát biểu.
Đồng chí Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Thuận phát biểu.
Đồng chí Nay Hứ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai phát biểu.
Đồng chí Bùi Vũ Tấn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kiên Giang phát biểu.
Đồng chí Đinh Hoàng Thơm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Văn Đẹp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh phát biểu.
Đồng chí Tống Thành Phong - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long phát biểu.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhất trí với dự thảo kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025 và nội dung một số báo cáo trình Hội nghị. Các đại biểu bày tỏ ủng hộ chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên còn một số ý kiến xung quanh tính thống nhất, đồng bộ trong cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự cấp tỉnh, cấp xã, phường thị trấn như: T.Ư Hội cần có hướng dẫn kịp thời, cụ thể về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ làm cơ sở giúp Hội CCB ở các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan hiệp thương trong công tác nhân sự, cố gắng tối đa cán bộ Hội cấp xã, phường, thị trấn là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu; đề nghị có ít nhất 2 cán bộ Hội cấp xã, phường, thị trấn; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ Hội khi nghỉ công tác; …

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã làm tốt công tác tổng kết Nghị quyết 18, các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn Hội; chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; hướng các hoạt động tới Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí đề nghị Hội CCB các cấp khẩn trương kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy của Hội CCB Việt Nam các cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng ủy MTTQ, CĐTTW, của các Tỉnh, Thành ủy; tổ chức vận hành hoạt động của các tổ chức Hội bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, thống nhất theo tiến độ yêu cầu; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tham gia các nội dung chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tổng kết 40 năm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; bám sát Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các tỉnh, thành phố trong việc kiến nghị, bảo đảm chế độ chính sách cho số cán bộ Hội CCB các cấp thuộc diện tinh giảm biên chế, giải thể cấp huyện, quận; xây dựng và ban hành tiêu chí chức danh, chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các cấp; bám sát nhiệm vụ các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phối hợp và tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG, các Cuộc vận động, các Phong trào của T.Ư và địa phương trên các lĩnh vực…

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào công bố Quyết định khen thưởng của T.Ư Hội CCB Việt Nam.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen của T.Ư Hội cho đồng chí Nay Hứ.

Trong dịp này, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam cho các đồng chí: Triệu Văn Ngô - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn; Nay Hứ - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai.

HỒ THANH HƯƠNG