Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Hưng Yên Khóa VII, lần thứ 7
Trao Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng tập thể và cá nhân tại hội nghị
Sáng 13-6, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức họp Ban Chấp hành lần thứ 7, Khóa VII. Đại tá Nguyễn Anh Lộc – Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Phong trào T.Ư Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bật Khánh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên; đồng chí Vương Quang Hưng – Phó trưởng ban Tuyên giáo – Phong trào Tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên BCH và cơ quan Hội CCB tỉnh.
Hội nghị đánh giá kết quả các mặt công tác và xây dựng Hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Hùng – Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nổi bật là: Đã phổ biến, quán triệt cho 100% cán bộ, hội viên là đảng viên các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh Hưng Yên về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030; sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - Xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025 với tỷ lệ số phiếu đồng thuận 97,35%.
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trong toàn Hội.
Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện các chương trình tín dụng đối với CCB. Dư nợ hiện tại là 432,5 tỷ đồng cho 6.731 hộ vay vốn. Hội CCB các cấp hỗ trợ xây, sửa 11 nhà nghĩa tình đồng đội (6 xây, 5 sửa), tổng kinh phí hỗ trợ 625 triệu đồng. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí đa chiều trong toàn Hội có 38 hộ chiếm tỷ lệ 0,05%; hộ cận nghèo còn 88 hộ, chiếm tỷ lệ 0,12%. Đã có 127/139 xã (đạt 91,3%) và 4/10 huyện, thị xã, thành phố hết hộ CCB nghèo.
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hiện có 1 Hội Doanh nhân CCB và 9 câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh cấp huyện, 92 câu lạc bộ sản xuất kinh doanh cấp xã với gần 2.000 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và tham gia tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên đã hiến 625m2đất, góp tiền và vật chất khác 1,7 tỷ đồng, tham gia 1.865 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 15,8km đường giao thông nông thôn, 8,7km kênh mương thủy lợi nội đồng.
Toàn Hội đã tích cực động viên hội viên CCB tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương. Tiểu biểu như các phong trào: “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “CCB tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông”. Củng cố và nâng cao hiệu quả của 432 tổ CCB tự quản tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống TP&TNXH với 2.047 thành viên; 146 tổ CCB tự quản tham gia giữ gìn TTATGT với 738 hội viên. Duy trì hoạt động của 405 tổ, câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường với 2.438 hội viên… Gặp mặt, tặng quà và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho 179 tân binh là con CCB, CQN trước khi lên đường nhập ngũ. Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở được 14 buổi cho 1.176 lượt cán bộ, hội viên.
Tổ chức Đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh thăm lại chiến trường xưa, dâng hương tưởng niệm các AHLS tại Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi cấp tỉnh với 10 đội đến từ 10 huyện, thị thành Hội tham gia thi đấu.
Các cấp Hội đã phối hợp với Lao động TB&XH, cơ quan quân sự cấp mới 54 thẻ BHYT cho CCB nâng tổng số CCB được cấp thẻ BHYT hiện nay là 34.421 đồng chí.
Phối hợp tổ chức 67 buổi nói chuyện truyền thống cho 17,7 nghìn lượt thanh thiếu niên và học sinh; tham gia 149 buổi giao lưu với tân binh; huy động 2.525 cán bộ, hội viên CCB cùng các cháu học sinh dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp lễ, Tết
Toàn Hội hiện có 775 CLB Cựu quân nhân với 34.619/58.998 CQN tham gia (đạt tỷ lệ 58,6%). Các câu lạc bộ CQN hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao…
Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm, đặc biệt là: Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ sáp nhập Hội CCB 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Ban Chấp hành Hội CCB cấp tỉnh ra Quyết định chấm dứt hoạt động của Hội CCB cấp huyện. Tập trung củng cố, kiện toàn BCH, BTV Hội cấp tỉnh và cấp xã, phường bảo đảm nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Kịp thời nắm bắt chỉ đạo, hướng dẫn của trên để chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Hội CCB cấp tỉnh, cấp xã, phường nhiệm kỳ 2026- 2031.
Tiếp tục nắm chắc tình hình địa phương, tư tưởng của hội viên và Nhân dân, nhất là tại các địa bàn có các dự án trọng điểm của tỉnh, địa bàn nhạy cảm về ANTT, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN của các thế lực thù địch...
Thảo luận tại hội nghị, 8 ý kiến của các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo và phân tích làm rõ thêm kết quả, mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Hầu hết các ý kiến đều quan tâm và phân tích sâu về sắp xếp, tinh giản bộ máy sau khi giải thể cấp huyện và sáp nhập cấp xã. Tựu trung các ý kiến đều thể hiện sự thống nhất và triển khai đúng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương và tổ chức Hội cấp trên. Đồng thời cũng phân tích những khó khăn, bất cập khi thực hành công tác nhân sự theo các văn bản quy định hiện hành…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích của Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện về sáp nhập, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng đã luôn quán triệt tinh thần lấy chất lượng làm chính. Đẩy mạnh tham gia các hoạt động xã hội và có những đóng góp tích cực vào xây dựng KTXH, QPAN của địa phương. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của BCH Tỉnh hội đề ra, đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn. Về những ý kiến đề xuất, kiến nghị, cơ quan ghi nhận và tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Hội có giải pháp phù hợp.
Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh Hưng Yên và một cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng.
Vũ Quang Huy