PV: Xin Chủ tịch cho biết, tiêu chí hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và những thành quả đã thu được trong thời gian hoạt động 5 năm qua.
Chủ tịch Lê Văn Hân: Chiến tranh đã lùi xa 40 năm. Vẫn còn đó gần nửa triệu hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy mộ, hoặc chưa xác định được danh tính. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, một tổ chức xã hội hoạt động tự nguyện đã được thành lập với mục đích là hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng giám định AND, tham gia nghiên cứu, giám sát và phản biện xã hội về những vấn đề có liên quan tới liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. 5 năm hoạt động là thời gian không dài, nhưng Hội đã có những thành quả nhất định đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào nghĩa cử đầy tính nhân văn của đất nước. Hội đã chủ động thu thập, xử lý, hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho hàng nghìn gia đình, đưa thông tin hơn 70 nghìn liệt sĩ lên trang web và các trang web liên kết… Hội đã gửi 500 mẫu giám định AND và có kết quả hơn 400 mẫu với tỷ lệ đúng hơn 75% và tổ chức trao 23 đợt kết quả cho thân nhân liệt sĩ. Hội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tại 36 tỉnh- thành tổ chức lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ xét nghiệm AND tiến tới trả lại tên cho hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ là tình nguyện quân và chuyên gia quân sự Việt Nam tham gia chiến đấu tại CHND Lào trong chiến tranh chống Mỹ. Đặc biệt vừa qua, Hội đã tham gia 2 đề án lớn của Chính phủ là Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời đang tham gia công tác tổng rà soát chính sách với người có công với cách mạng…

PV: 5 năm là thời gian không dài đối với một tổ chức Hội tự nguyện. Có được những thành quả này là nhờ những thuận lợi nào và còn những khó khăn gì cho công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
Chủ tịch Lê Văn Hân: Hoạt động Hội thời gian qua thu được những thành quả đáng khích lệ như vậy, là nhờ được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước cùng nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của cả cộng đồng. Đặc biệt, đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng quan trọng của Hội CCB Việt Nam. Ngay từ năm 2011, Hội CCB và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã có ký kết chương trình phối hợp hành động. T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội cử cán bộ tham gia Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt nam, đồng thời khuyến khích động viên CCB tham gia Hội HTGĐLS Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Hội CCB Việt Nam đã làm tốt công tác tham mưu, góp ý vào các văn bản quy phạm về chế độ chính sách đối với người có công, tham gia xây dựng đề án Tìm kiếm quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ… Nhiều CCB chủ động cung cấp thông tin hoặc tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trong nước và Lào, Cam-pu-chia… Ngoài ra Hội cũng được sự hỗ trợ tận tình của các Bộ chỉ huy quân sự, của Sở LĐTBXH các tỉnh, thành. Còn khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác thu thập thông tin ngày càng khó vì những nguồn thông tin từ các CCB, nhân dân… đang dần hao hụt bởi phần lớn tuổi cao sức yếu, dễ mất đi, vì vậy cần cả cộng đồng vào cuộc nhanh chóng trong thời gian tới hoàn thành đề án tìm kiếm, xác định mộ và danh tính hài cốt liệt sĩ.

PV: Nhiệm vụ quan trọng của năm 2015 mà Hội đang triển khai là gì, thưa Chủ tịch?
Chủ tịch Lê Văn Hân: Trong năm 2015, ngoài những nhiệm vụ chính của Hội như tiếp tục thu thập, xử lý thông tin tìm kiếm gần 500 nghìn liệt sĩ, xác định danh tính cho các liệt sĩ bằng giám định AND, Hội còn có nhiệm vụ quan trọng là kiến nghị, đề xuất cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các trường hợp liệt sĩ, gia đình liệt sĩ còn chưa được hưởng đúng, hưởng đủ, chưa được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước mà trong đợt tổng rà soát vừa qua đã phát hiện.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch.
Quang Vinh (thực hiện)