Hiện nay tỉnh Nghệ An còn 1500 gia đình liệt sĩ đặc biệt khó khăn, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm liệt sĩ, Hội còn chú ý đến hỗ trợ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Để có thông tin chính xác, đảm bảo công bằng, khách quan Hội cùng với cán bộ cơ sở, phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, thị, thành tổng hợp cụ thể hoàn cảnh của từng gia đình. Kết quả từ tháng 6/2014 đến nay Hội đã hỗ trợ được 55 nhà tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới nơi thờ cúng liệt sĩ 1 gia đình, tặng 76 sổ tiết kiệm mỗi sổ 5 triệu đồng, tặng 13 xe lăn cho thân nhân liệt sĩ, tặng 180 suất quà cho gia đình liệt sĩ vào dịp Tết, ngày lễ. Hội vận động các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân hảo tâm ở huyện Quỳ Hợp ủng hộ 1,1 tỷ đồng nâng cấp nghiã trang huyện nhà. Vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành ủng hộ 420 triệu đồng nâng cấp nghĩa trang huyện.
Các thành viên trong Hội làm việc không lương, không có một khoản phụ cấp nào, tất cả đều tự nguyện, nhưng rất hăng say tích cực. Trong Hội viên nhiều đồng chí cán bộ trung ca3o cấp trong quân đội và dân chính Đảng đã nghỉ hưu. Họ xem việc làm của mình là tri ân đồng đội, những người con đã anh dũng hy sinh cho đất nước. Năm 2015 Hội vận động kêu gọi được trên 10 tỷ đồng, năm 2017 riêng đêm thực hiện Chương trình Thắp sáng lửa tri ân- Ấm tình đồng đội các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trên 11 tỷ đồng.
Từ nay đến cuối năm Hội tiếp tục tổ chức đi viếng một số nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà, hỗ trợ những gia đình liệt sĩ khó khăn, nhất gia đình liệt sĩ ở vùng sâu, vùng xa, huyện miền núi. Vận động Nhân dân, đặc biệt giới trẻ hướng ửng phong trào nhắn tin nhân đạo theo đầu số 1400 để ủng hộ ủng hộ Quĩ tri ân trong tháng 7/ 8/2017. Làm việc với UBND huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai thành lập các Chi hội mới.
Bài và ảnh: Hải Hưng