Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý và không có sức nặng như nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố nêu rõ, dựa trên các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên được áp đặt vào năm 2006 và 2009 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân, Hội đồng Bảo an quyết định "điều chỉnh những biện pháp trừng phạt" này; yêu cầu Ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc hoàn tất danh sách các cá nhân, tổ chức cùng các loại hàng hóa là đối tượng chịu lệnh trừng phạt, trình lên Hội đồng Bảo an trong vòng 15 ngày tới.

Tuyên bố cũng lên án vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân, gây ra những mối quan ngại lớn về an ninh ở khu vực châu Á. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục thực hiện các vụ phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo; tuân thủ nghiêm túc các bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua việc từ bỏ tất cả các hoạt động có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo; từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân đang theo đuổi một cách hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược. Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định, sẵn sàng đưa ra các biện pháp mạnh hơn về vấn đề Triều Tiên khi cần thiết

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice-người giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4/2012 cho rằng, việc các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng loạt thông qua Tuyên bố Chủ tịch lên án vụ phóng vệ tinh do Bình Nhưỡng thực hiện hôm 13/4 đã thể hiện quan điểm thống nhất của cộng đồng quốc tế trước vấn đề này. Theo bà Rice, bản tuyên bố trên là một thông điệp rõ ràng từ phía Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tới CHDCND Triều Tiên rằng “vụ phóng vệ tinh do nước này thực hiện hôm 13/4 vừa qua là một hành động gây hấn nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được…”. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của cơ quan này thông qua việc ngừng theo đuổi chương trình phát triển tên lửa đạn đạo.

Theo quan chức ngoại giao Mỹ tại Liên hợp quốc, Washington sẽ sớm đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một gói đề xuất mới, gồm tên của những công ty có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng như một danh sách những thiết bị cần thiết để Bình Nhưỡng xúc tiến các chương trình này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên. Theo lập luận của ông Lưu Vi Dân, bản Tuyên bố này phản ánh cái nhìn cơ bản từ phía cộng đồng quốc tế trước vụ việc trên. Ông Lưu Vi Dân tiếp tục khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng, đối thoại chính là con đường duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. Qua đó, Trung Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. “Chính phủ Trung Quốc tin rằng, việc nối lại các vòng đàm phán sáu bên và tiếp tục duy trì các nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là mối quan tâm chung của tất cả các bên có liên quan…Trung Quốc sẵn sàng giữ mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các bên có liên quan nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên cũng như kiên định theo đuổi các nỗ lực giúp hiện thực hóa tương lai vì hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”, ông Lưu Vi Dân nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng, thỏa thuận do Mỹ và CHDCND Triều Tiên trong cuộc tiếp xúc hồi tháng 2/2012 (trong đó nêu rõ, CHDCND Triều Tiên sẽ ngừng tất cả các hoạt động hạt nhân và các vụ thử tên lửa tầm xa để đổi lấy khoản viện trợ 240.000 tấn lương thực từ Mỹ) có vai trò quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân, mang lại hòa bình và ổn định cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chính bởi vậy, Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng hoàn thiện bản thỏa thuận trên.
*Theo ĐCSVN online * A Hoàng