Văn kiện này thể hiện cam kết của 15 nước thành viên HÐBA c hướng tới xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân và khung hành động nhằm giảm mối đe dọa của hạt nhân trên thế giới.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an LHQ, khẳng định, Việt Nam ủng hộ các kế hoạch, sáng kiến liên quan của cộng đồng quốc tế, trong đó có những đề nghị của các nước Không liên kết và đề nghị năm điểm của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun, đồng thời nêu đề nghị của Việt Nam, cần thiết phải giải trừ quân bị hạt nhân và ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, tiến tới loại bỏ vũ khí hạt nhân. Đó là yêu cầu cấp thiết, là nguyện vọng chính đáng của nhân loại. Các nước có vũ khí hạt nhân, các liên minh quân sự và các nước có tiềm lực quân sự lớn có trách nhiệm hàng đầu trong vấn đề này. Việt Nam chia sẻ mong muốn chung của cộng đồng quốc tế là các cuộc thương lượng song phương, đa phương, các kế hoạch đơn phương sớm đưa đến cắt giảm mạnh các kho vũ khí hạt nhân, bảo đảm an ninh cho những nước không có vũ khí hạt nhân chống lại việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng loại vũ khí này. Việt Nam đề nghị sớm khởi động đàm phán thỏa thuận quốc tế về giải trừ quân bị hạt nhân, các nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất phải đi đầu về giải trừ vũ khí hạt nhân và đó là việc làm cấp bách vì hòa bình thế giới.
Nghị quyết "Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân" thúc giục các nước tuân thủ Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT), hạn chế các vụ thử hạt nhân và phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Nghị quyết cũng kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng để soạn thảo một hiệp ước về cấm sản xuất nguyên liệu phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân, thúc giục các nước chưa phải là thành viên của NPT sớm tham gia hiệp ước này. Nghị quyết cũng gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các nước rút khỏi NPT.
Kết thúc Hội nghị cấp cao lịch sử về giải trừ vũ khí hạt nhân, HÐBA LHQ đã cam kết thực hiện mục tiêu "một thế giới không vũ khí hạt nhân" và thiết lập khuôn khổ rộng rãi nhằm giảm nguy cơ hạt nhân toàn cầu. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, giải trừ vũ khí hạt nhân là con đường duy nhất đúng để thế giới an toàn hơn. Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh, mặc dù thế giới tránh được "cơn ác mộng" chiến tranh hạt nhân nhưng vẫn phải đối mặt sự phổ biến vũ khí hạt nhân với quy mô và tính phức tạp đòi hỏi phải có một chiến lược mới và một đường lối mới. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đề nghị giảm chưa từng thấy kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào cho rằng, loại trừ mối đe dọa chiến tranh hạt nhân có tầm quan trọng sống còn để thực hiện một thế giới an toàn cho tất cả mọi người. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed El Baradei nhấn mạnh nhu cầu tăng cường và trao quyền cho IAEA để cơ quan chuyên môn về hạt nhân này của LHQ đóng vai trò giải trừ vũ khí hạt nhân. (Theo Đặc phái viên Báo CCBVN theo đoàn) A.Hoàng