Hôi Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng (mới): Gặp mặt, trao đổi, định hướng hoạt độngHôi Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng (mới): Gặp mặt, trao đổi, định hướng hoạt động
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân CCB 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ), sau này CLB Doanh nhân CCB tỉnh Lâm Đồng (mới) vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi, bàn giải pháp về hợp nhất và định hướng hoạt động trong bối cảnh sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
CLB Doanh nhân CCB tỉnh Lâm Đồng (cũ) có 78 thành viên, phát triển mạnh ở các lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác và các trang trại, gia trại. Một số doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, rau, hoa và du lịch.
Tại tỉnh Bình Thuận, CLB Doanh nhân CCB có 55 thành viên, hoạt động chủ yếu trong các ngành: Du lịch, thủy hải sản và năng lượng tái tạo, là những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Tại tỉnh Đắk Nông, CLB quy tụ 179 thành viên, phát triển mạnh ở các lĩnh vực nông nghiệp (cà phê, hồ tiêu, điều), công nghiệp khai khoáng và du lịch sinh thái.
Thời gian qua, CLB Doanh nhân CCB 3 tỉnh phát huy vai trò cầu nối trong phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu. Qua đó, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống CCB và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận về phương hướng tổ chức, mô hình hoạt động của CLB Doanh nhân CCB trong bối cảnh mới. Nhiều ý kiến tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tập hợp, phát huy vai trò của lực lượng doanh nhân là CCB, gắn kết hoạt động của CLB từ cơ sở đến cấp tỉnh.
Sau quá trình trao đổi sôi nổi, Hội nghị thống nhất: CLB cần chủ động rà soát, nắm chắc lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp CCB, tập trung củng cố tổ chức CLB cấp xã, phường, đặc khu. Các đại biểu cũng đồng thuận về việc thống nhất thành lập Ban Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB tỉnh lâm thời; đồng thời, từng bước xây dựng lộ trình phát triển CLB thành Hội Doanh nhân CCB cấp tỉnh khi đủ điều kiện.
Đây là cơ sở quan trọng để sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của CLB Doanh nhân CCB phù hợp với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng CCB làm kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống hội viên, giảm nghèo bền vững và khẳng định vị thế, uy tín của CCB trong tình hình mới.
Nhật Quỳnh