Đến dự Lễ ký kết có Trung tướng Trần Hanh – Anh hùng LLVTND, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Quang – Anh hùng Lao động, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Việt Nam; đại diện Hội Doanh nhân CCB các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh, TP Hải Phòng.
Trên tinh thần “Đoàn kết – hợp tác – phát triển – hội nhập” hai Hội cam kết thiết lập và không ngừng phát triển quan hệ kết nối hợp tác nhiều mặt, khai thác thế mạnh của mỗi bên giúp đỡ nhau trên tình đồng chí đồng đội trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, dạy nghề… góp phần động viên học tập lẫn nhau, phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đóng góp tốt hơn cho địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa…
Việc ký kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Hội Doanh nhân CCB là kế thừa, phát huy truyền thống gắn bó lịch sử giữa cố đô Hoa Lư và Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến; kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó trên lĩnh vực đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ; của CCB Việt Nam

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Nội và đồng chí Lê Đức Toàn Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân CCB Hà nội và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình.

Tin, ảnh: Việt Hưng – Đoàn Hải