5 năm qua, Hội CCB TP đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, tham gia đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt Hội đã tích cực tham gia đấu tranh chống những quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá Đảng, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cán bộ hội viên CCB luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của Chính Phủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Phong trào thi đua CCB TP đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.
Hội cũng đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển VH-XH, Quốc phòng an ninh ở địa phương đạt kết quả thiết thực. Hội cũng đã phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, như nói chuyện truyền thống, kể chuyện gương chiến đấu, hoạt động cách mạng, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, viếng tri ân các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hội cũng đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Kết quả bình xét hàng năm 99,5% Hội CCB cơ sở TSVM (trong đó có 35% đạt vững mạnh xuất sắc), 98,6% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 98,6% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” đã được các cấp Hội CCB duy trì thường xuyên, liên tục và rộng khắp tới đông đảo cán bộ, hội viên. Các cơ sở hội đã đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Nét nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2009 -2014 đó là Hội đã đẩy mạnh công tác phát triển, kiện toàn tổ chức cơ sở hội từ thành phố đến địa phương xã, phường và phát triển cơ sở hội trong khối cơ quan, 487, từ đó tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo và tham gia giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 5 năm qua, số cơ sở hội đã tăng thêm 35 chi hội, nâng tổng số từ 199 lên 234 chi hội, đến nay 92% thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức CCB, xóa được 10 làng trắng tổ chức hội, 13 làng trắng hội viên, nâng tổng số 34/43 thôn, làng có chi hội, 37/43 làng có hội viên và đã kết nạp được 1.307 hội viên lên 3.650 đ/c đạt tỷ lệ vào Hội 96,6% trong tổng số nguồn dự kiến.
Công tác xây dựng Hội, quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị được Hội đặc biệt quan tâm, tỷ lệ cơ sở hội đạt TSVM tăng mạnh sau mỗi năm... Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Trường, thay mặt ban thường vụ Thành ủy đã bày tỏ sự tri ân đối với sự đóng góp to lớn của các thế hệ CCB trong thành phố đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, đồng thời mong muốn các CCB phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư tình cảm của nhân dân, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn
Nhân dịp này, Hội CCB TP đề nghị TW hội CCB VN tặng cở thi đua, chủ tịch UBND TP Pleiku đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đua. BCH Hội CCB Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua CCB mẫu mực 5 năm qua.

Hà Quân