​ Thường trực Hội Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua vận động xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện mô hình xây dựng Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Đến dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, các huyện hội, thành hội.

Tính từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019, hưởng ứng phát động thi đua của Tỉnh  hội, các cấp hội đã tiến hành vận động và xây dựng được 191 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” dành cho đối tượng là hộ gia đình chính sách và hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá hơn 11,1 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch năm. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ (năm 2017) đến nay, các cấp hội đã vận động và xây dựng được 550 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, đạt 91,6% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Tấn Bửu – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao bảng tượng trưng 2,5 tỷ đồng ủng hộ Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện xây dựng mô hình Khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” đều khắp ở 164 xã, phường, thị trấn, đã có 548 mô hình dân vận khéo được cấp xã công nhận, 203 mô hình được cấp huyện công nhận, 70 mô hình được cấp tỉnh công nhận. Từ 4 xã, phường do Tỉnh hội chọn làm điểm (gồm Sơn Đông, Bình Phú, Phú Hưng và phường Phú Khương - thành phố Bến Tre), đến nay có 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng và nhận rộng mô hình này.

Tỉnh hội trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Cụ thể, tiêu chí về sáng, đã lắp đặt hơn 20.000 bóng đèn thắp sáng cho hơn 570km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Tiêu chí về xanh, đã phát quang và trồng hơn 131.000 cây xanh và hoa kiểng các loại với tổng chiều dài hơn 392km đường, tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Tiêu chí về sạch, phối hợp với Hội LHPN tỉnh vận động 90% hộ dân ở khu vực nội thị các xã, phường, thị trấn đăng ký thu gom và đóng phí rác thải sinh hoạt, nạo vét và khai thông đường ống dẫn nước cho hơn 92km với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Tiêu chí về đẹp, đã thực hiện bê-tông hóa 224km đường với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng. Tiêu chí về an toàn, đã tham gia cảm hóa và giáo dục 853 thanh niên chậm tiến. Tiêu chí về nghĩa tình, các cấp hội đã phát huy mô hình “5+1” để hỗ trợ và giúp đỡ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi và hàng ngàn ngày công lao động giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống. Thành lập 1.061 nhóm góp vốn quay vòng (9,6 tỷ đồng).

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và giao chỉ  cho các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” trong năm 2020 là 140 căn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” nhằm góp phần thi đua thực hiện thắng lợi phong trào “Đồng Khởi mới” của Tỉnh ủy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, phong trào “Phòng, chống tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác” trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp đánh giá rất cao những kết quả đạt được của các cấp hội qua hai phong trào thi đua do Tỉnh hội phát động trong những năm qua. Kết quả này đã góp phần tích cực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các vấn đề về an sinh xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý thêm, cần hết sức quan tâm hơn nữa công tác phối hợp giữa Hội với Mặt trận và các đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền để đẩy mạnh phong trào thi đua, để phong trào được nhân rộng, tạo lan tỏa và mang tính bền vững hơn.    

Tại hội nghị, UBND tỉnh, Ủy ban.MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh hội đã trao giấy khen và bằng khen cho 46 cá nhân và 29 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong 2 phong trào thi đua. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao bảng tượng trưng ủng hộ 2,5 tỷ đồng giúp Tỉnh hội xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” trong năm 2020.

Thành Lập