Từ sau ngày phát động cho đến nay, Hội CCB thị trân Khe Sanh, (huyện Hướng Hóa) đã phối hợp với Đoàn 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành khai quật, quy tập vào các NTLS được 1500 mộ. Đoàn kinh tế quốc phòng 337 với Huyện đội Hướng Hóa tìm kiếm tại 3 địa điểm và tiến hành cất bốc 20 hài cốt. Tại bản Xa Re, xã Hướng Tân (Hướng Hóa) cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ. Hội CCB huyện Gio Linh đã tìm kiếm, cất bốc 77 hài cốt liệt sĩ, trong đó, Hội CCB xã Gio An tổ chức khai quật tại 2 địa điểm trong rừng Cao Su cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ. Tháng 3 và 4/ 2017, tại xã Gio An (sát căn cứ Cồn Tiên) cất bố, quy tập 5 hài cốt vào NTLS. Hội CCB huyện Triệu Phong cất bốc, quy tập 25 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý là, hội viên CCB Hồ Với, huyện ĐaKrông tập trung nhiều thời gian đi xác định, tìm kiếm, cùng với Đoàn 584 cất bốc, quy tập 150 hài cốt vào NTLS…Trong các phần mộ được khai quật đều có các tang vật như: băng đạn AK, dép cao su, thắt lưng da màu đỏ sẩm, bi đông đựng nước, vải dù kể cả gương soi, lược chải tóc phụ nữ...làm cơ sở cho cơ quan chức năng xác định đúng danh tính liệt sĩ.
Hiên nay, phong trào đang được hưởng ứng tích cực trong các tổ chức hội, hội viên và vận động nhân dân cùng tham gia nhằm đóng góp công sức nhiều hơn nữa vào thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của Đảng và Nhà nước mà người Việt Nam ta đã bao đời nay tôn trọng, nâng niu, gìn giữ...
Tin và ảnh: Nhân Mùi